Gian nan tìm khán giả cho Tuồng

Tuồng xứ Quảng (Đà Nẵng) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015.Thế nhưng loại hình nghệ thuật này vẫn vắng người xem từ sân khấu cho đến đường phố.

Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tại thành phố Đà Nẵng là 1 trong 7 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp về dàn dựng và biểu diễn Tuồng của cả nước. Dù đã nỗ lực tổ chức các chương trình nghệ thuật đa đạng và đều đặn dựng các vở tuồng mới, nhưng những đêm sáng đèn của nhà hát ngày càng thưa dần vì ít khán giả.

Sau khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Tuồng xứ Quảng cũng đã được giới thiệu rộng rãi đến với công chúng, điển hình là sân khấu tuồng mỗi tháng 2 lần vào tối chủ nhật bên bờ sông Hàn. Nhưng dù được đưa xuống phố biểu diễn miễn phí thì môn nghệ thuật này vẫn vắng người xem.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/gian-nan-tim-khan-gia-cho-tuong