Gian nan đường tiếp tế vào khu vực bị vỡ đập thủy điện ở Lào

Gần 1.000 đơn vị có hàng tiếp tế hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi vỡ đập thủy điện đã tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm tại trụ sở UBND tỉnh Attapeu, từ đây hàng hóa được phân loại sau đó đưa lên các ô tô cỡ nhỏ chở thẳng tới khu vực tập trung cứu trợ.

Hàng trăm xe ô tô bán tải, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe ô tô dưới 7 chỗ ngồi được dùng để chở hàng. Những loại ô tô trên phù hợp với địa hình và do đường giao thông có vô số đoạn bị lún, trơn trượt, xe lớn không thể di chuyển được.

Phần lớn người dân đã được sơ tán ra các điểm tập trung tại huyện Sanamsay (tỉnh Attapeu) nên các phương tiện cỡ nhỏ cũng dễ dàng tiếp cận, đưa hàng cứu trợ tới với người dân nhanh hơn.

Hành trình đưa hàng cứu trợ tới với người dân gặp nhiều khó khăn do đường giao thông không tốt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dù vậy, để vượt qua đoạn đường xấu khoảng 30km, mỗi xe phải mất từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ (tùy điều kiện thời tiết) mới tiếp cận được trung tâm huyện Sanamsay.

Còn tại các điểm bị cô lập do nước lũ chưa rút hết hoặc bùn lầy thì lực lượng cứu hộ vẫn phải sử dụng máy bay trực thăng, xuồng và cả lội bùn để đưa hàng tiếp tế đến được với người dân.

>> Những hình ảnh do PV SGGP ghi nhận tại hiện trường:

Hàng cứu trợ sau khi tập kết tại trụ sở UBND tỉnh Attapeu sẽ được phân phối đi các khu tập trung người dân. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đoàn xe cứu trợ của Thái Lan chở hàng vào huyện Sanamsay. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đoàn xe cứu trợ nối dài vượt qua đoạn đường sình lầy. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đường trơn trượt khiến xe không thể đi đúng quỹ đạo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Người dân địa phương cho biết, chưa bao giờ họ thấy số lượng ô tô lớn như thế này tập trung về huyện Sanamsay. Có thời điểm các phương tiện bị ùn ứ không thể di chuyển. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngồi lên cửa ô tô chờ thoát ra khỏi đoạn ùn ứ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đến ngày 29-7, đường từ trung tâm huyện Sanamsay đi các bản vẫn còn nhiều đoạn bị ngập. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các phương tiện bị bùn bắn phủ lên phần lớn bề mặt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dòng xe bị mắc kẹt do không thể tự chuyển qua lái do mặt đường có vệt rãnh sâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Xe chở lực lượng thuộc quân đội Việt Nam và những người cứu trợ địa phương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công tác sơ tán được tiến hành đến khi nào đưa hết người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Người già, trẻ em được đưa tới nơi tập kết an toàn. Công việc di dời người dân được tiến hành cả ngày lẫn đêm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hàng cứu trợ được trao tận tay người dân tại huyện Sanamsay. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN (từ Attapeu, Lào)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/gian-nan-duong-tiep-te-vao-khu-vuc-bi-vo-dap-thuy-dien-o-lao-535673.html