Gian nan cuộc chiến chống khủng bố của Pháp ở Mali

Hàng nghìn binh sĩ Pháp đã được triển khai tới Mali để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các phần tử khủng bố ở quốc gia Châu Phi này. Họ phải đương đầu với nhiều khó khăn và cả sự nguy hiểm luôn rình rập.

Pháp bắt đầu điều động binh lính và trang thiết bị quân sự tới Mali từ tháng 1/2013 để tiến hành chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt các tay súng phiến quân Hồi giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda tại quốc gia Châu Phi này. (Nguồn ảnh: Reuters)

Pháp bắt đầu điều động binh lính và trang thiết bị quân sự tới Mali từ tháng 1/2013 để tiến hành chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt các tay súng phiến quân Hồi giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda tại quốc gia Châu Phi này. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn Reuters, khoảng 4.500 lính Pháp hiện vẫn đóng quân ở các thuộc địa cũ của họ trong khu vực Sahel mà phần lớn thuộc Mali.

Họ thường xuyên cùng binh sĩ bản địa thực hiện các cuộc tuần tra, truy tìm các chiến binh thánh chiến, đồng thời hỗ trợ nhân đạo cho người dân địa phương.

Được biết, những cuộc xung đột giữa các nhóm phiến quân Hồi giáo với lực lượng chính phủ Mali đã khiến hàng chục nghìn người dân phải sơ tán.

Sau khi đánh bại cuộc nổi dậy của phiến quân Tuareg và Hồi giáo cực đoan ở Mali hồi năm 2013, Pháp vẫn phải duy trì số lượng lớn quân nhân và phương tiện quân sự tại đây.

Tuy nhiên, cuộc chiến chống khủng bố ở Mali không dễ dàng. Các binh sĩ Pháp phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách và nguy hiểm luôn rình rập.

Một lính Pháp thuộc đơn vị chiến thuật sa mạc Belleface tham gia chiến dịch Barkhane ở Ndaki, Mali, ngày 28/7/2019.

Binh sĩ Mali và lính Pháp tuần tra chung trong chiến dịch Barkhane ở Ndaki ngày 29/7.

Các binh sĩ Pháp thuộc đơn vị chiến thuật sa mạc Belleface chuyển những thùng đựng nước uống đóng chai ở khu Gourma, Ndaki, ngày 28/7.

Lính Pháp kiểm tra một ngôi nhà khi đi tuần tra ở khu Gourma.

Đây là các binh sĩ Pháp thuộc Tiểu đoàn "Thợ săn" Alpine 7 làm nhiệm vụ ở Gourma ngày 27/7.

Binh sĩ Pháp dựng trại để ở vào ban đêm tại khu Gourma, Ndaki, ngày 27/7.

Một lính Pháp mang theo ba lô rời khỏi doanh trại trong chiến dịch Barkhane ở Gao, Mali, ngày 1/8.

Đơn vị y tế của Quân đội Pháp chịu trách nhiệm hỗ trợ cho người dân địa phương ở Ndaki.

Những người phụ nữ và trẻ em Mali chờ đến lượt được khám sức khỏe ở Ndaki ngày 29/7.

Mời độc giả xem thêm video về một vụ tấn công khách sạn ở Mali (Nguồn: Ruptly)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/gian-nan-cuoc-chien-chong-khung-bo-cua-phap-o-mali-1272390.html