Gian nan cuộc chiến chống 'cát tặc' tại Hải Dương

Qua thông kê từ đầu năm 2019 đến nay, 14/20 địa phương đã phát hiện 659 vụ khai thác cát trái phép, xử lý 426 đối tượng. Trong đó, riêng địa bàn Hải Dương 102 vụ, đứng thứ 3/14 địa phương.

Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường thủy tỉnh Hải Dương, tổng số trường hợp khai thác cát trái phép được lực lượng chức năng phối hợp và trực tiếp bắt giữ là 30 trường hợp; tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 3 vụ.

Phòng CSGT đã ra quyết định xử phạt 21 trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn. Số tiền lên đến 1.021.700.000 đồng. Còn 9 trường hợp đang chờ quyết định xử phạt. Sau khi bắt giữ, đơn vị đã chuyển giao cho Công an các huyện và Phòng Cảnh sát môi trường xử lý.

Lực lượng Phòng CSGT đường bộ - đường thủy Công an tỉnh Hải Dương mở nhiều đợt cao điểm phòng chống "cát tặc".

Lực lượng Phòng CSGT đường bộ - đường thủy Công an tỉnh Hải Dương mở nhiều đợt cao điểm phòng chống "cát tặc".

Tại địa bàn huyện Thanh Hà, từ đầu năm 2019, Công an huyện trực tiếp bắt 2 vụ liên quan đến việc khai thác cát trái phép, phối hợp với lực lượng liên ngành bắt 5 vụ, xử phạt 127 triệu đồng.

Công an huyện này cho biết, trong thời gian tới và những thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng để đấu tranh mạnh với các hành vi khai tác tài nguyên khoáng sản nói chung, khai thác cát, sỏi nói riêng.

Riêng địa bàn huyện Tứ Kỳ, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện này đã liên tiếp bắt giữ các tàu khai thác cát trái phép, trong đó có cả trường hợp tái phạm.

Ngày 15/5 vừa qua, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ bắt giữ tàu vỏ sắt tải trọng lớn có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Luộc thuộc thôn Hữu Trung, xã Hà Thanh. Tại thời điểm bắt giữ, tàu đã hút được khoảng 300m3 cát đen.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 13/5, tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện tàu vỏ sắt ND – 3217 do anh Phạm Khắc Cường (SN 1986), ở thôn Thanh Bính, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ là chủ tàu, kiêm lái tàu đang có hành vi hút cát trái phép trên Sông Luộc.

Tại thời điểm bắt giữ, trên tàu còn có anh Lê Xuân Hải (SN 1984), trú huyện Ý Yên (Nam Định) là người làm thuê cho anh Cường. Hiện, Công an huyện Tứ Kỳ đang hoàn thiện hồ sở để xử lý chủ tàu và người có liên quan.

Trước đó trong cuối tháng 4, Công an huyện Tứ Kỳ cũng đã bắt giữ xử lý 3 vụ khai thác cát trái phép, điều đáng nói trong 3 vụ, có hại vụ cùng do Nguyễn Văn Hiệp (SN 1987), ở Khu 16, phường Ngọc châu, TP Hải Dương thực hiện.

Mặc dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính tuy nhiên đối tượng trong vụ việc vẫn tiếp tục tái phạm, điều này cho thấy việc khai thác cát trái phép hiện nay vẫn còn diễn biến rất phức tạp.

Riêng địa bàn huyện Nam Sách, đoạn sông Thái Bình thuộc khu vực là điểm nóng khi nhiều tàu các tỉnh lân cận thường xuyên khai thác cát trái phép.

Sau nhiều lần mở các đợt cao điểm chống tội phạm khai thác cát trái phép tại khu vực, lực lượng Phòng CSGT đường thủy – đường bộ phối hợp với Công an huyện Nam Sách xử lý nhiều tàu thuyền các loại tại đây.

Một tàu hút bị lực lượng chức năng kiểm tra tạm giữ.

Vào hồi 23h30 ngày 14/2/2019, tại sông Thái Bình, khu vực kè An Giới, xã An Sơn (huyện Nam Sách), lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Nam Sách bắt giữ 2 tàu vỏ sắt của các anh Bùi Văn Huy (SN 1986), ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và tàu của anh Nguyễn Văn Tuyền (SN 1988), ở huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang hút cát trái phép. Điểm hút gần chân đê nhất của kè An Giới chỉ còn hơn 10m.

Việc các tàu hút cát ở chân kè rất nguy hiểm cho đê điều ở khu vực này. 2 tàu vi phạm được giao cho Lực lượng liên ngành huyện Nam Sách tạm giữ, điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 6/2, Công an huyện Nam Sách đã bắt giữ 1 tàu khai thác cát trái phép ở xã Hiệp Cát, cạnh xã An Sơn. Do khu vực Kênh Vàng (xã Trung Kênh), An Sơn, Hiệp Cát có nguồn cát sông chất lượng cao nên "cát tặc" thường xuyên tụ về đây để hút trộm tài nguyên, khoáng sản.

Cũng ở khu vực này, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý hàng chục lượt tàu khai thác cát trái phép. Có tàu bị xử phạt hành chính lên tới 150 triệu đồng.

Thời gian gần đây, lực lượng CSGT đường thủy, Lực lượng Liên ngành huyện Nam Sách quyết liệt hơn nên tình trạng khai thác cát trái phép không còn công khai, có tính chất lộng hành như trước đây.

Sáng 3/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi trái phép tại các địa phương từ ngày 1/5/2019 đến ngày 31/7/2019 và lập đoàn liên ngành kiểm tra một số địa phương để tránh tình trạng này diễn biến phức tạp.

Quốc Phương - Vũ Đạt

Nguồn ANTT: http://antt.vn/-gian-nan-cuoc-chien-chong-cat-tac-tai-hai-duong-274050.htm