Giận mất khôn!

Đang nằm nghỉ trưa, Lê Quang Chính (1999, trú xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam) nghe tiếng nẹt pô xe máy ầm ĩ nên bực tức.

Công an huyện Phú Ninh thực hiện lệnh bắt giam bị can Chính.

Chính cầm viên gạch chạy ra thấy Trương Hoàng Phúc (1997, trú xã Tam Đàn) đang chạy xe đến liền ném viên gạch trúng mặt Phúc ngã xuống đường. Sau đó, Chính vào nhà lấy một con dao chém một nhát vào lưng Phúc. Hậu quả, Phúc bị thương tích tỷ lệ 52%. Ngày 27-5, Công an huyện Phú Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt giam bị can Chính để điều tra, xử lý hành vi: “Cố ý gây thương tích”.

L.VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gian-mat-khon-post261603.html