Giận mất khôn

Bùi Đức Lâm

Bùi Đức Lâm

CAH Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Bùi Đức Lâm (1977, trú thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, H.Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản". Chiều 30-10, do mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến nhiều thôn của xã Cẩm Vịnh bị ngập lụt. Trước tình hình đó, ông Trần Huy Quyên, thôn trưởng thôn Tam Trung, sử dụng xuồng hơi được trang bị đi cứu hộ dân. Khi ông Quyên vào nhà bà Nguyễn Thị Hợp (76 tuổi) bị bại liệt để đưa bà đi sơ tán thì gặp Lâm và một số người khác đang lội nước. Tại đây, Lâm ngỏ ý mượn xuồng nhưng bị ông Quyên từ chối vì phải ưu tiên người tàn tật trước. Bị khước từ, Lâm lấy dao đâm thủng xuồng cứu hộ rồi bỏ đi.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_233858_gian-mat-khon.aspx