Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Khiển trách 7 cán bộ công an có con được nâng điểm

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình kỷ luật khiển trách 7 cán bộ công an có con được nâng điểm thi trái quy định trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra thông báo về việc kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 7 đảng viên là cán bộ có con được nâng điểm thi trái quy định trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở tỉnh này.

7 đảng viên bị kỷ luật gồm: Ông Nguyễn Văn Hải (Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông); ông Phạm Tuấn Linh (Phó bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn); ông Vũ Xuân Hùng (Đảng ủy viên, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động); bà Đặng Thị Kim Loan (Đảng ủy viên, Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông).

Ba người nữa là bà Đỗ Thị Thanh Hương (Chi ủy viên, chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ); bà Đinh Thị Hồng Niên (đảng viên, chi bộ Phòng An ninh kinh tế); ông Nguyễn Thành Chung (đảng viên chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ).

 Nhiều thí sinh được nâng điểm là con cán bộ, đảng viên trong ngành công an ở Hòa Bình. (Ảnh: Lao Động)

Nhiều thí sinh được nâng điểm là con cán bộ, đảng viên trong ngành công an ở Hòa Bình. (Ảnh: Lao Động)

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh cho biết, trong quá trình kiểm tra, xác minh, các đảng viên khẳng định "không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình".

Tuy nhiên, những cán bộ có con được nâng điểm vi phạm trách nhiệm nêu gương của Trung ương Đảng là "để vợ (chồng), con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãnh phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật" vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Sau khi bị kỷ luật về Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình yêu cầu các đơn vị xử lý kỷ luật hành chính với 7 cán bộ có con được nâng điểm thi trái quy định trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 đảng viên thuộc Đảng bộ công an tỉnh có con được nâng điểm thi trái quy định trong kỳ thi THPT quốc gia.

Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện đúng quy trình xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên có con được nâng điểm theo thẩm quyền, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đúng quy định.

Như VTC News đưa tin, Hòa Bình đã kỷ luật khiển trách 28 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy thi hành kỷ luật 9 cán bộ, đảng viên, 15 cán bộ đảng viên thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi thi hành kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gian-lan-thi-cu-o-hoa-binh-khien-trach-7-can-bo-cong-an-co-con-duoc-nang-diem-d499469.html