Gian lận nam chạy thay nữ lên ngôi vô địch, bị cấm vĩnh viễn

Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 vừa thông báo về gian lận thành tích hy hữu đã hủy thành tích, cấm thi đấu vĩnh viễn hai VĐV.

Ngảy 31-1, Ban tổ chức giải đã phối hợp với bộ phận trọng tài, xem xét kỹ băng ghi hình thi đấu, hình ảnh về đích của các VĐV liên quan đã kết luận có gian lận đối với hai VĐV nữ Ngô Mỹ Liên, VĐV nam Ngô Đức Kế. Theo đó, VĐV Ngô Mỹ Liên, mang số áo bib 81896, đã thi đấu không trung thực, vi phạm nghiêm trọng quy định, điều lệ giải khi đưa áo bib của mình cho VĐV nam Ngô Đức Kế thi đấu để giành vị trí nhất lứa tuổi từ 45 tuổi trở lên tại cự ly 21km nữ phong trào.

Trước đó, Ban tổ chức vào cuộc sau khi nhận được phản ánh từ VĐV tham gia tranh tài cự ly 21km phong trào tại giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28-3 tại Pleiku, Gia Lai về nghi vấn gian lận thành tích của một nữ VĐV.

Tiền Phong Marathon có sức hút lớn và trở thành giải vô địch quốc gia. Ảnh: BTC.

Tiền Phong Marathon có sức hút lớn và trở thành giải vô địch quốc gia. Ảnh: BTC.

Các nhà làm giải cũng kết luận VĐV Lê Đức Kế, mang số bib 80744, đã thi đấu không trung thực, vi phạm nghiêm trọng quy định, điều lệ giải khi mang áo bib của VĐV Ngô Mỹ Liên thi đấu, tiếp tay cho hành vi gian lận trong thi đấu thể thao.

Với những bằng chứng cụ thể, rõ ràng, Ban tổ chức giải quyết định hủy kết quả thi đấu của VĐV Ngô Mỹ Liên, tước toàn bộ danh hiệu, giải thưởng có được từ việc gian lận thi đấu; Cấm vĩnh viễn VĐV Ngô Mỹ Liên tham dự giải Tiền Phong Marathon. VĐV Ngô Mỹ Liên phải hoàn trả toàn bộ giải thưởng, bao gồm tiền mặt, hiện vật và tặng phẩm về Ban tổ chức trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ 0 giờ ngày 31-3. Quá thời hạn trên, Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.

Với VĐV Lê Đức Kế, Ban tổ chức giải quyết định hủy kết quả thi đấu của do hành vi tiếp tay cho người khác gian lận kết quả thi đấu; Cấm vĩnh viễn VĐV Lê Đức Kế tham dự giải Tiền Phong Marathon.

Đông đảo người hâm mộ Gia Lai cổ vũ các VĐV trên đường đua. Ảnh: BTC.

Với những quyết định trên, Ban tổ chức giải đồng thời công bố thứ hạng các VĐV tốp 3 cự ly 21km lứa tuổi từ 45 tuổi như sau: VĐV Cao Nguyệt Hằng, mang số bib 81899, giành giải nhất lứa tuổi; VĐV Lê Ánh Nguyệt, mang số bib 81890, giành giải nhì lứa tuổi; VĐV Dao Hien, mang số bib 80901, giành giải ba lứa tuổi. Ban tổ chức sẽ liên hệ và trao thưởng cho các bạn xứng đáng đạt giải trong thời gian sớm nhất có thể.

Giải Tiền Phong Marathon năm 2021 thu hút gần 5.000 VĐV marathon chuyên nghiệp và phong trào thi đấu các cự ly 5km, 10km, 21km, 42km, với tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hơn 600 triệu đồng. Từ năm 2020, ngành thể thao cùng Ban tổ chức giải đã quyết định đưa Tiền Phong Marathon trở thành giải vô địch quốc gia.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/gian-lan-nam-chay-thay-nu-len-ngoi-vo-dich-bi-cam-vinh-vien-975985.html