Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Học sinh 'sốc' khi biết tin cô giáo dạy giỏi môn Ngữ văn bị bắt

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 nữ giáo viên về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015.

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 nữ giáo viên về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo báo Dân Việt, 3 nữ giáo viên bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: cô Nguyễn Thị Thu Loan - giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân (TP.Hòa Bình); cô Bùi Thanh Trà (39 tuổi) - giáo viên Trường THPT Lương Sơn và cô Nguyễn Thị Hồng Chung (39 tuổi) - giáo viên Trường THPT Ngô Quyền (TP.Hòa Bình).

Sự việc khiến dư luận địa phương xôn xao, nhiều giáo viên và học sinh ở Hòa Bình "sốc" không tin đó là sự thật.

3 nữ giáo viên vừa bị Cơ quan điều tra, Bộ Công an khởi tố vì liên quan đến vụ nâng điểm tại Hòa Bình. Ảnh: Dân Việt

3 nữ giáo viên vừa bị Cơ quan điều tra, Bộ Công an khởi tố vì liên quan đến vụ nâng điểm tại Hòa Bình. Ảnh: Dân Việt

Báo Vietnamnet dẫn lời em T.- học sinh lớp cô Loan cho biết, cô Loan là người rất gần gũi với học sinh và dạy khá hay.

"Em rất buồn khi giáo viên nhà trường có liên quan đến sự việc tai tiếng này", em T. cho hay.

"Em rất buồn khi nghe tin cô bị tạm giam", em B- một học sinh lớp 10 chia sẻ.

Trong khi đó, ông Phạm Quốc Hưng- Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Lạc Long Quân cho biết, cô Loan là giáo viên dạy môn Ngữ Văn, đã công tác tại trường 7 - 8 năm nay. Hiện dạy 2 lớp, là một giáo viên có chuyên môn tốt. Năm học 2017-2018, cô Loan đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

Ông Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hòa Bình cũng cho biết, ông rất bất ngờ trước thông tin 3 giáo viên vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 24/4, chia sẻ với Pv báo Lao Động, ông Nguyễn Đăng Khánh - Tổ trưởng Tổ dân phố 17, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình cho biết, khoảng 11h30 cùng ngày, ông được các cán bộ của Bộ Công an trực tiếp đến nhà thông tin về việc sẽ thực hiện khám nhà cô Nguyễn Thị Thu Loan (giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân) đang thường trú tại địa bàn.

“Tôi khá bất ngờ về sự việc. Vì trước đó chưa được lãnh đạo phường thông báo gì. Chồng cô Loan là bộ đội biên phòng, gia đình đều cơ bản, cũng chưa có điều tiếng gì ở địa phương”- ông Khánh cho biết thêm.

Ngôi nhà 3 tầng của gia đình cô giáo Loan. Ảnh: Lao động

Trong khi đó, ông Trần Đức Long - Chủ tịch UBND phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình - cho biết, quá trình Bộ Công an về địa phương bắt đối tượng, hay khám nhà, ông đều không được biết. Đến 14h ngày 24/4, UBND phường mới nhận quyết định thông báo của Bộ Công an về việc đã thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Loan (thường trú tại địa bàn) vì làm sai lệch kết quả thi THPT quốc gia 2018 của một số thí sinh tại Hòa Bình.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/gian-lan-diem-thi-o-hoa-binh-hoc-sinh-soc-khi-biet-tin-co-giao-day-gioi-mon-ngu-van-bi-bat-a272689.html