Gian hàng đặc biệt trên tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng

Người bán hàng là các thủy thủ trong trang phục Hải quân Mỹ với những món đồ lưu niệm ý nghĩa.

XEM CLIP:

Trong khoang tàu sân bay USS Carl Vinson khách tham quan bị thu hút bởi gian hàng bán đồ lưu niệm.

Tại đây có các món đồ được niêm yết giá rõ ràng như Zippo, áo, mũ lưu niệm... Trong đó, món đồ được yêu thích và các khách lên tàu "săn lùng" nhiều nhất là Zippo.

Mỗi chiếc Zippo xuất xứ Mỹ chỉ có giá 12 USD. Điều khiến nhiều người thích mê là trên chiếc Zippo có ghi dòng chữ lưu niệm "USS Carl Vinson CVN 70" cùng các nét vẽ kỳ công.

Các phóng viên ghé thăm quầy bán hàng lưu niệm của các thủy thủ trên tàu USS Carl Vinson

Đoàn khách tới từ Việt Nam hào hứng với các món đồ lưu niệm trên tàu.

Những món hàng lưu niệm được các thủy thủ niêm yết giá rất rõ ràng

Chiếc Zippo có giá 12 USD, khắc dòng chữ 'USS Carl Vinson CVN70'

Các thủy thủ trên tàu rất gần gũi, họ cẩn thận cho xem giá và trả tiền thừa cho khách rất thân thiện

Thủy thủ trên tàu sân bay USS Cart Vinson rất thân thiện, sẵn sàng tạo dáng cho phóng viên chụp ảnh

Paul Nguyễn, thủy thủ quê gốc Cà Mau (24 tuổi) đã có 4 năm phục vụ trên tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Trên tàu này có hơn 10 thủy thủ gốc Việt

Trên tàu có rất nhiều nữ thủy thủ

Nữ quân nhân Mỹ thoải mái Selfie với nhà báo Việt Nam.

Hải quân Mỹ làm việc trên sàn cất cánh tàu sân bay

Hải quân Mỹ làm việc trên tàu

Cao Thái

Nguồn Thanh Niên: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quan-su/gian-hang-dac-biet-tren-tau-san-bay-my-tham-da-nang-434055.html