Gian hàng bánh trung thu không phép 'mọc như nấm' trên địa bàn Hà Nội

Cứ đến dịp Trung thu, hàng loạt quầy hàng kinh doanh bánh trung thu của các thương hiệu nổi tiếng lại đua nhau mọc lên trên vỉa hè, sân chung cư khiến người dân bức xúc.

Những ngày gần đây, báo Gia Đình Việt Nam nhận được phản ánh của nhiều người dân trên địa bàn TP.Hà Nội về việc hàng loạt quầy hàng bánh trung thu "ngang nhiên" mọc trên vỉa hè, sân chung cư khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo người dân cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Trung thu các điểm bán bánh trung thu của các thương hiệu nổi tiếng, như: Kinh Đô, Hải Hà,Thu Hương... lại 'mọc lên như nấm' ở vỉa hè, sân chung cư gây cản trở việc đi lại cho người dân. Điều đáng nói, các gian hàng này đều chưa được các cơ quan chức năng cấp phép.

Gian hàng bán bánh trung thu dài hàng chục mét trên đường Vũ Trọng Khánh, Hà Đông

Gian hàng bán bánh trung thu dài hàng chục mét trên đường Vũ Trọng Khánh, Hà Đông

Theo ghi nhận của PV, vào sáng ngày 17/09 tại một số tuyến phố như: Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân), Văn Phú (quận Hà Đông), Trung Kính (quận Cầu Giấy),... xuất hiện nhiều gian hàng bán bánh trung thu dài hàng chục mét, bất chấp mọi địa hình, lấn chiếm hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ.

Quầy bánh trung thu lấn chiếm hết vỉa hè, sân chung cư khiến người dân bức xúc

Dọc tuyến đường thường xuyên bị tắc, như: Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân), đường Cienco 5 Thanh Hà (Hà Đông), Láng (Đống Đa) cũng bị các gian hàng bánh trung thu chiếm dụng để trưng bày. Việc này đã khiến các xe đến mua bánh đỗ tràn lan dưới lòng đường gây ùn tắc, cản trở giao thông.

Anh N.V.H - Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường Lê Văn Lương cho biết: "Vốn dĩ tuyến đường này từ trước đến nay vào giờ cao điểm đã tắc rồi, nay lại thêm các gian hàng bánh trung thu bày bán, chiếm dụng vỉa hè nên càng ùn tắc hơn. Khách hàng đến mua bánh để xe dưới lòng đường thế kia thì không gian đường ở đâu mà lưu thông nữa".

Năm nay các cơ quan chức năng không cấp phép cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào kinh doanh bánh trung thu trên vỉa hè

Theo thông tin từ sở Giao thông vận tải Hà Nội, mùa Trung thu năm nay các cơ quan này không cấp phép cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào kinh doanh bánh trung thu trên vỉa hè. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bánh trung thu phải có cửa hàng, cửa hiệu để cơ quan chức năng quản lý, không thể quây tạm một góc vỉa hè để bán hàng, rất mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giao thông đô thị.

Mặc dù, trước đó sở GTVT Hà Nội nhiều lần ra văn bản, yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp với địa phương, kiểm tra, xử lý triệt để việc lấn chiếm vỉa hè buôn bán, trong đó có dịch vụ bánh trung thu. Tuy nhiên, đến nay các cơ sở kinh doanh bánh trung thu vẫn phớt lờ chỉ đạo của cơ quan chức năng "ngang nhiên" dựng quầy hàng trên vỉa hè, sân chung cư.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/gian-hang-banh-trung-thu-khong-phep-moc-nhu-nam-tren-dia-ban-ha-noi-d161449.html