Giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Giang

Do số ca mắc COVID-19 tăng lên rất nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Giang từ 15h ngày 19/5 theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

 Lực lượng chức năng tại chốt trực kiểm soát dịch COVID-19 trao nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân tại vùng cách ly y tế thuộc xã Song Khê. Ảnh: Báo Bắc Giang

Lực lượng chức năng tại chốt trực kiểm soát dịch COVID-19 trao nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân tại vùng cách ly y tế thuộc xã Song Khê. Ảnh: Báo Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang cũng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế một phần các thôn Yên Khê, Song Khê 1 và Liêm Xuyên thuộc xã Song Khê; một phần tổ dân phố Dân Chủ, Lê Lợi, Nghĩa Long thuộc phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.

Việc thực hiện quyết định này nhằm khoanh vùng, cách ly y tế, thực hiện giãn cách xã hội vùng có dịch, không để lây lan sang các khu vực khác tại thành phố Bắc Giang và tỉnh Bắc Giang.

Tình hình dịch COVID-19 ở thành phố Bắc Giang vẫn diễn biến phức tạp: Đến ngày 19/5, đã ghi nhận 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại nhiều địa bàn. Nguồn lây chủ yếu là từ ổ dịch trong doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Song Khê-Nội Hoàng. Ngoài ra còn có các trường hợp dương tính do liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, đi đến vùng có dịch Mão Điền, Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, Bắc Giang đã giãn cách xã hội 4 huyện, gồm Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam và Việt Yên theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19./.

Lực lượng chức năng tại chốt trực kiểm soát dịch Covid-19 trao nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân tại vùng cách ly y tế thuộc xã Song Khê.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/gian-cach-xa-hoi-toan-thanh-pho-bac-giang/431836.vgp