'Giận cá chém thớt'

Cho rằng nhân viên quán karaoke dám nhắc nhở và xích mích với bạn của mình, Lê Thế  Duy (1994, trú P. Tham Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã ra tay đập trang thiết bị tại phòng hát. Và khi Duy đã thật sự 'hạ hỏa' thì bị Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đưa về trụ sở làm rõ.

Cho rằng nhân viên quán karaoke dám nhắc nhở và xích mích với bạn của mình, Lê Thế Duy (1994, trú P. Tham Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã ra tay đập trang thiết bị tại phòng hát. Và khi Duy đã thật sự “hạ hỏa” thì bị Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đưa về trụ sở làm rõ. Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thế Duy về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Đối tượng Lê Thế Duy.

Đối tượng Lê Thế Duy.

Chuyện là, khoảng 21 giờ 20 ngày 14-10, Lê Thế Duy cùng với Trần H.T.T (1996, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Võ T.Q.N (1995, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà), Lê Đ.P (1995; trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), Nguyễn T.K.T (1998, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà), Thân T.T.T (1993, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) và một số thanh niên (chưa rõ lai lịch) kéo đến quán karaoke S.S nằm trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (P.Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) để hát cho nhau nghe và nâng cốc tiêu sầu. Trong lúc các bạn đang hát, Nguyễn T.K.T ngứa tay ngứa chân nên liên tục đứng lên bật tắt đèn trong phòng... cho vui. Thấy khách táy máy, sợ hư hỏng trang thiết bị và chập điện cháy nổ nên anh Huỳnh N.N (1995) – nhân viên quán karaoke S.S mở cửa phòng hát nhắc nhở. Cảm thấy “mất mặt” với nhóm bạn nên Nguyễn T.K.T xảy ra xích mích, cãi nhau với anh Huỳnh N.N. Cho rằng cuộc vui không còn được trọn vẹn nữa nên Nguyễn T.K.T và một số người bạn gọi nhân viên tính tiền và đi xuống lầu. Lúc này chỉ còn lại Duy, Lê Đ.P và Võ T.Q.N ở trong phòng hát. Do uống say và còn bất mãn với nhân viên quán nên Duy cầm micro trong phòng đập phá màn hình cảm ứng (máy tính bảng) – phương tiện dùng để bấm bài hát rồi xuống dắt xe đi về trước. Thấy thế, Lê Đ.P và Võ T.Q.N cũng đi xuống quầy lễ tân để chờ tính tiền cùng nhóm bạn. Khi nhân viên quán karaoke S.S kiểm tra phòng hát thì thấy một số tài sản bị đập phá nên báo cho chủ quán là chị Trần T.T.L (1971, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn). Chị L. yêu cầu nhóm thanh niên này phải có trách nhiệm với những gì mà người bạn bỏ về trước đã gây ra cho quán. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này không đồng ý, chỉ thanh toán tiền bia, bánh trái và giờ hát rồi ra về...

Sau đó chị Trần T.T.L đến CAP Mỹ An trình báo sự việc. Theo chị L. tài sản thiệt hại tại phòng hát của quán karaoke gồm: 1 màn hình cảm ứng (máy tính bảng) màu trắng, mua năm 2018 với giá 13 triệu đồng; 1 micro ProSound, mua năm 2018 giá 2.000.000 đồng. Nhận tin báo, CAP Mỹ An nhanh chóng phối hợp với Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Sau một thời gian ngắn tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, sàng lọc đối tượng, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Mỹ An xác định Lê Thế Duy là đối tượng đã đập phá tài sản tại phòng hát của quán karaoke S.S nên tiến hành mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, đối tượng Duy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_217283_-gian-ca-chem-thot-.aspx