Giận bạn gái đâm người can

 Bị cáo Khang.

Bị cáo Khang.

Sáng 26-10, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Khang (1999, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) 9 năm tù giam về tội: "Giết người". Theo cáo trạng, Khang có quan hệ tình cảm với chị Ngô Thị Bích Liễu (2003) nên khi phát hiện Liễu nói dối để đi nhậu với nhóm thanh niên lạ, Khang vô cùng tức giận. Khang xách dao đi tìm gặp Liễu và la mắng, đòi đánh người yêu. Thấy vậy, anh Võ Thái Sanh (22 tuổi, trú TP Quy Nhơn) ra can ngăn thì bị Khang dùng dao đâm thương tích 69%.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_233605_gian-ban-gai-dam-nguoi-can.aspx