Giảm ùn tắc giao thông trên trục đường vào trung tâm Thủ đô

Sau hơn 10 tháng thi công, công trình cầu vượt nút giao An Dương-đường Thanh Niên trên địa bàn hai quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội) đã được thông xe. Đây là một trong 8 công trình trọng điểm của Thủ đô, giúp hạn chế ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo thêm cảnh quan cho đô thị.

Cầu vượt nút giao An Dương-đường Thanh Niên.

Từ khi cầu Nhật Tân được hoàn thành, việc đi lại từ sân bay Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội trở nên nhanh chóng, thuận lợi hơn, nhưng cũng khiến lưu lượng giao thông trên trục đường này tăng cao và tạo áp lực rất lớn lên nút giao An Dương-đường Thanh Niên, tuyến đê Nghi Tàm. Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của nhân dân. Để nhanh chóng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, UBND TP Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên theo cơ chế đặc thù và đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội khẩn trương lập và triển khai dự án.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, ngay khi công trình được khởi công vào tháng 11-2017, cán bộ, công nhân của Ban QLDA đã khẩn trương bắt tay vào hoàn thành các hạng mục xây dựng. Trong quá trình triển khai, do phạm vi dự án nằm trong khu vực có mật độ phương tiện giao thông đi lại rất cao, mặt bằng chật hẹp, đồng thời khi thi công các hạng mục liên quan đến đê điều phải tuân thủ các quy định chặt chẽ của Luật Đê điều nên chỉ tiến hành từng đoạn mà không thể triển khai đồng loạt. Mặt khác, trong quá trình thi công, việc phải tạm dừng chờ tiến độ đặt cáp ngầm của tuyến điện cao thế 110kV cũng như bị ảnh hưởng của thời tiết đã khiến tiến độ dự án bị chậm 1,5 tháng so với kế hoạch đề ra ban đầu. Tuy nhiên, với sự cố gắng của chủ đầu tư và các nhà thầu, sau hơn 10 tháng thi công, cây cầu vượt có chiều dài 271m, bề rộng 10m bắc qua nút giao An Dương-đường Thanh Niên đã hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, việc thông xe công trình cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên có ý nghĩa rất quan trọng, một mặt giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông, tạo sự kết nối khu vực, mặt khác thực hiện được việc gia cố vững chắc đê điều, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và tạo được cảnh quan đô thị trong khu vực; qua đó góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung của Thủ đô. Từ hiệu quả mang lại của công trình này, thành phố sẽ nghiên cứu để triển khai tiếp đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Nhật Tân và sẽ báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành cho cơ chế để triển khai nhanh chóng, thuận lợi nhằm sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đồng bộ cả tuyến, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Để công trình phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận Ba Đình, Tây Hồ theo dõi tình hình giao thông của khu vực, kịp thời có phương án tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn, thuận lợi; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị tại phạm vi nút giao và thực hiện chỉnh trang tuyến phố, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Bài và ảnh: TUẤN NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/giam-un-tac-giao-thong-tren-truc-duong-vao-trung-tam-thu-do-552513