Giảm trên 3 ngàn hécta vụ đông - xuân

Thời điểm này, các địa phương đang triển khai việc gieo trồng vụ đông - xuân 2018-2019. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt gần 46,4 ngàn hécta, giảm trên 3,3 ngàn hécta so với vụ năm ngoái. Nhóm cây lương thực như: lúa, bắp... đứng đầu về giảm diện tích với trên 1 ngàn hécta.

Các địa phương có vùng canh tác ở ven sông Đồng Nai (chủ yếu tập trung tại 2 huyện Long Thành, Nhơn Trạch) đã chủ động xuống giống sớm, ưu tiên sử dụng giống ngắn ngày để né hạn, tránh bị xâm mặn vào cuối vụ. Theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, các địa phương cần thực hiện gieo trồng đúng thời vụ; cần xuống giống đồng loạt theo từng khu vực, cánh đồng tránh gây khó khăn trong xử lý khi dịch, bệnh xảy ra. Vụ gieo trồng này, các địa phương không trồng các giống mì bị bệnh khảm lá; những vùng trồng mì đã xảy ra dịch khảm lá cũng chuyển đổi sang cây trồng khác.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/giam-tren-3-ngan-hecta-vu-dong-xuan-2921788/