Giảm tiền thuê trọ - chia sẻ khó khăn cùng người lao động

Dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và tác động xấu đến đời sống của hàng nghìn công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những người ngoại tỉnh, phải đi thuê trọ. Nhằm đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng người lao động trong giai đoạn này, nhiều chủ nhà trọ đã chủ động miễn, giảm tiền thuê trọ cho công nhân.

Lãnh đạo Công đoàn các Khu Công nghiệp vận động chủ nhà trọ trên địa bàn phường Ninh Sơn giảm giá thuê phòng cho công nhân. Ảnh: TG

Ông Lã Văn Triền, một chủ nhà trọ ở phố Thiện Tiến, phườngNinh Sơn, thành phố Ninh Bình cho biết: Gia đình có 14 phòng trọ, giá thuê từ 9trăm đến 1 triệu đồng/1 phòng. Thấu hiểu những lo toan, bộn bề trong đời sốngcủa người lao động xa quê, ngay từ tháng 2 khi dịch bệnh Covid mới ảnh hưởngđến việc làm của họ, gia đình tôi đã chủ động giảm khoảng 10% tiền phòng.

Thậmchí có trường hợp một công nhân người Tuyên Quang, đang ở trọ mà phải nghỉviệc, cuộc sống khó khăn, không có thu nhập, chúng tôi đã miễn luôn tiền thuêtrọ 1 tháng. Cũng tại phường Ninh Sơn, ông Đỗ Văn Tuấn, chủ một nhà trọ chia sẻ,bắt đầu từ tháng 2, tôi giảm giá cho mỗi phòng trọ 100.000 đồng/tháng. Nhưngthời gian này, cán bộ công đoàn đến vận động, tuyên truyền nên chúng tôi sẽtiếp tục giảm thêm nữa. Khó khăn chung thì mình phải chung tay chia sẻ, hỗ trợngười lao động.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì nguồn thu từ tiền cho thuê trọlà thu nhập chính của các hộ này. Thậm một số chủ nhà trọ còn phải vay tiền xâynhà trọ và đang chịu lãi suất. Tuy nhiên họ vẫn khẳng định: dù vậy để hỗ trợcho nhau trong bối cảnh này thì giảm giá là việc nên làm.

Chị Bùi Thị Vân Anh, một công nhân đang làm việc tại Công tyMCNex Vina, Khu Công nghiệp Phúc Sơn ở trọ tại nhà ông Đỗ Văn Tuấn xúc động:Chúng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của công đoàn và chủ nhà trọ đã giảmtiền thuê phòng cho anh em công nhân.

Thời gian này chúng tôi phải giảm giờlàm, giảm lương nên cuộc sống rất khó khăn. Vì vậy, việc miễn giảm tiền thuêphòng lúc này thật sự cần thiết và có ý nghĩa. Ông Phùng Minh Chung, Chủ tịchcông đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19,nhiều doanh nghiệp đã cho công nhân, lao động nghỉ luân phiên, giảm giờ làm,tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động khiến thu nhập hàng tháng của họ bịsụt giảm đáng kể.

Chính vì vậy, để hỗ trợ người lao động trong thời điểm khókhăn, từ trung tuần tháng 3, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo cáccông đoàn cơ sở nắm tình hình số công nhân lao động phải đi thuê trọ. Đồng thơìchủ động liên hệ với liên đoàn lao động thành phố Ninh Bình, các huyện GiaViễn, Yên Khánh phối hợp với chính quyền địa phương để khảo sát, nắm tình hình.

Sau đó, lên kế hoạch, đến từng nhà trọ để vận động chủ nhà trọ giảm, miễn, giãntiền thuê nhà cho công nhân, lao động. Từ sự vận động của tổ chức công đoàn, đãcó nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình; xãKhánh Phú (huyện Yên Khánh); xã Gia Lập, Gia Tân (huyện Gia Viễn)… hưởng ứng,đồng ý giảm tiền thuê trọ cho công nhân, người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn mộtsố hộ vì lý do này, lý do khác, chần chừ chưa quyết định. Thời gian tới, cáccấp công đoàn sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền đểhọ giảm giá.

Theo thống kê sơ bộ của Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh,hiện có khoảng 140 hộ, mỗi hộ có trên 10 phòng cho công nhân thuê trọ ở khu vựcgần các Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Khánh Phú, Phúc Sơn. Ngoài ra, còn có một sốhộ có 1-2 phòng cho thuê không thường xuyên.

Từ tháng 2, đã lác đác các chủ nhàtrọ chủ động giảm tiền phòng cho công nhân. Còn lại đa số các hộ khác đều dựkiến sẽ chia sẻ khó khăn với công nhân bằng cách giảm từ 10-30% tiền phòngtrong khoảng từ tháng 4 đến tháng 7.

Nghĩa cử cao đẹp của các chủ nhà trọ trongviệc miễn, giảm giá thuê trọ cho công nhân, lao động không chỉ san sẻ một phầnkhó khăn cho người lao động xa quê mà còn tạo điều kiện, động viên công nhân ởlại khu trọ trong thời gian tạm nghỉ việc, hạn chế di chuyển về quê, giảm nguycơ lây nhiễm giữa mùa dịch, chung tay cùng cả nước ứng phó và quyết tâm đẩy lùidịch bệnh Covid-19.

Hà Phương -Duy Hiền

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/giam-tien-thue-trochia-se-kho-khan-cung-nguoi-lao-dong-20200508085121436p3c24.htm