Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu bằng những hành động nhỏ nhất

Tối 26/12, tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã diễn ra lễ tổng kết và trao chứng nhận cho các bạn đồng hành cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình đi bộ 'Cùng bước vì tương lai' tại Việt Nam.

Các diễn giả tại tọa đàm “Trách nhiệm của Thanh niên hành động giảm tác động của Biến đổi khí hậu”.

Các diễn giả tại tọa đàm “Trách nhiệm của Thanh niên hành động giảm tác động của Biến đổi khí hậu”.

Nhiều đại biểu từ các tỉnh, thành trong cả nước, các trường đại học, các cá nhân và tập thể xuất sắc đoạt giải cùng thầy cô và sinh viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TDTU) tham gia chương trình.

Trong khuôn chương trình, buổi tọa đàm “Trách nhiệm của Thanh niên hành động giảm tác động của Biến đổi khí hậu” đã mở ra không gian để các bạn trẻ thảo luận về hành động của mình. Chương trình tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: PGS.TS Lê Anh Tuấn (GV Cao cấp Trường ĐH Cần Thơ), TS Đặng Thị Kim Phượng (GV Khoa KHXH&NV, TDTU), chị Hoàng Phương Thảo (Trưởng đại diện ActionAid tại Việt Nam) và Lê Vinh Trường (Thủ lĩnh SV TDTU).

Tại buổi Tọa đàm, diễn giả khách mời và thủ lĩnh sinh viên TDTU đã thảo luận về thực trạng tác động của biến đổi khí hậu tới môi trường, xã hội, kinh tế, y tế và giáo dục, đặc biệt ở khu vực Mekong Việt Nam.

Các bạn trẻ tham gia sự kiện đã có cơ hội trao đổi và đưa ra sáng kiến trực tiếp với các chuyên gia với vai trò quyết định của thanh niên trong các phong trào tạo ra sự thay đổi và cân bằng sinh thái cộng đồng.

SV TDTU tham gia trao đổi, đặt câu hỏi với các diễn giả tại tọa đàm.

PGS.TS Lê Anh Tuấn (GV Cao cấp Trường ĐH Cần Thơ) cho rằng, biến đổi khí hậu ngày càng có những biến chuyển nguy hiểm, đe dọa môi trường sống trong tương lai nếu chúng ta không có những hành động thích ứng ngay từ bây giờ thì hậu quả khôn lường..

Để giảm thải những tác động của biến đổi khí hậu, TS Đặng Thị Kim Phượng (GV Khoa KHXH&NV, TDTU) cho rằng, chúng ta có thể thực hiện bằng những hành động nhỏ nhất như: Giảm sử dụng các nhiên liệu hóa thạch, sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, sử dụng các nguồn năng lượng một cách tiết kiệm, tích cực trồng cây xanh và trồng rừng…

Đồng thời, trong Gala “Gặp gỡ Sài Gòn”, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng giấy chứng nhận cho các cá nhân và nhóm xuất sắc trong chương trình “Cùng bước vì tương lai”. Chương trình nhằm cảm ơn các bạn đồng hành xuất sắc của Chương trình.

Các đại biểu tham dự Gala "Gặp gỡ Sài Gòn" chụp ảnh kỷ niệm.

“Tham gia chương trình này chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra một không gian cho thanh niên Việt Nam hiểu biết nhiều hơn về BĐKH và vai trò quyết đinh của họ thông qua các hành động hàng ngày để giảm thiểu các tác động bất lợi của BĐKH.” – ông Bùi Bá Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ AFV chia sẻ.

“Cùng bước vì tương lai” là một phần của chương trình toàn cầu “WalkForSurvival” (Đi bộ để sống còn) do ActionAid Quốc tế khởi xướng và đồng hành với thanh niên, phụ nữ trên hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mục tiêu của chương trình toàn cầu là trước 31/12/2020 sẽ có hơn 10.000 người đi bộ hết quãng đường là 40.000 km là chu vi đường xích đạo, một vòng trái đất, nhằm. Trên thực tế mục tiêu này đã được hoàn thành trước thời hạn rất lâu.

Theo chị Hoàng Phương Thảo - Trưởng đại diện ActionAid tại Việt Nam, “Cùng bước vì tương lai” được ActionAid Quốc tế tại Việt Nam – AAV phối hợp với Quỹ Hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam – AFV và Trường ĐHTôn Đức Thắng (Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn – Khoa KHXHNV) đồng tổ chức.

Chương trình nhằm mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức và hành động của thanh niên Việt Nam trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chương trình được thực hiện từ 10/11-4/12/2020, dự kiến đến trước 4/12/2020 sẽ có 5.000 người tham gia chương trình và đi được quãng đường 7.880 km (là khoảng cách giữa Hà Nội và Nairobi – nơi đặt văn phòng chính của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc). Sau một tháng, Chương trình đã thu hút gần 500 người trong cả nước đăng ký và đã đi được khoảng cách là hơn 12.000 km.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/giam-thieu-tac-dong-cua-bien-doi-khi-hau-bang-nhung-hanh-dong-nho-nhat-yDlUaabGg.html