Giảm sâu, giá dầu Mỹ mất mốc 60USD/thùng khi sản xuất năng lượng khôi phục

Hoạt động sản xuất dầu và khí đốt tại khu vực vịnh Mexico đang phục hồi nhẹ.

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô giao kỳ hạn biến động giảm, giá dầu như vậy để mất một phần thành quả tăng giá của tuần trước khi mà hoạt động sản xuất tại khu vực vịnh Mexico khôi phục trở lại sau bão.

Đồng biên tập viên tại Sevens Report Research, ông Tyler Richey, nhận định: “Trong ngắn hạn, giá dầu sẽ vẫn có xu thế tăng lên, thế nhưng sự kết hợp giữa yếu tố kháng cự kỹ thuật ở ngưỡng 60USD/thùng và lo lắng kéo dài liên quan đến vấn đề nhu cầu năng lượng do chiến tranh thương mại sẽ ngăn giá cả tăng cao hơn trong năm nay”.

Ông khẳng định thêm: “Xu thế này sẽ thay đổi nếu như diễn biến của tình hình nguồn cung dầu Mỹ có đột biến”.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 8/2019 giảm 63 cent tương đương 1,1% xuống 59,58USD/thùng trên thị trường New York. Giá dầu như vậy giảm sau khi đóng cửa tuần trước với mức tăng 4,7%.

Việc giá dầu WTI diễn biến trên ngưỡng 60USD/thùng trong thời gian gần đây, theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích kỹ thuật trên thị trường hàng hóa, có thể coi như dấu hiệu tích cực với giá cả của loại tài sản này.

Gần đây, giá dầu không ngừng diễn biến trong xu thế tăng lên khi mà căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh vấn đề thuế quan giảm đi và thỏa thuận duy trì giảm sản lượng cho đến tháng 3/2020 giữa Tổ chức các nước xuất khầu dẩu mỏ (OPEC) và một số nước liên minh trong đó có Nga được chốt.

Chuyên gia phân tích kỹ thuật tại Forex.com, ông Fawad Razaqzada, nói với MarketWatch rằng việc giá dầu giảm trong phiên ngày thứ Hai có thể có nguyên nhân từ nhiều hoạt động bán kỹ thuật.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 9/2019 giảm 24 cent tương đương 0,4% xuống 66,48USD/thùng. Trong tuần trước, giá dầu Brent tăng đến 3,9%.

Ông Razaqzada khẳng định rằng cả dầu WTI và dầu Brent đều đã chạm vào những ngưỡng kháng cự quan trọng, giá dầu Brent ở mức 67USD/thùng còn dầu WTI ở mức 60/61USD/thùng – những ngưỡng kháng cự quan trọng của giá dầu.

Hoạt động sản xuất dầu và khí đốt tại khu vực vịnh Mexico đang phục hồi nhẹ, ước tính khoảng 69% hoạt động sản xuất dầu và 61% hoạt động sản xuất khí đốt tại vịnh Mexico vẫn chưa hoạt động trở lại, theo Cục thực thi an toàn và môi trường công bố ngày thứ Hai. Những con số kể trên cho thấy sự khác biệt nhất định so với ngày trước đó.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/giam-sau-gia-dau-my-mat-moc-60usdthung-khi-san-xuat-nang-luong-khoi-phuc-3513804.html