Giám sát việc lắng nghe nguyện vọng của người dân

Hệ thống MTTQ TP phải làm tốt chức năng đại diện nhân dân và giám sát xã hội, trong đó chú trọng giám sát việc lắng nghe nguyện vọng của người dân

Ngày 7-1, Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Thành Trung cho biết trong năm qua, hệ thống MTTQ TP đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở và TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Vận động hơn 45 tỉ đồng cho Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc; 165 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo, qua đó xây dựng mới và sửa chữa, chống dột hàng trăm căn nhà, tặng 15.323 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và 219 phương tiện đi học; 119.848 phần quà chăm lo Tết cho dân nghèo… Nhất là vận động người dân tích cực thực hiện Chỉ thị 19/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động "Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Trần Tấn Ngời nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Trần Tấn Ngời nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019 của MTTQ TP HCM. Cụ thể, thực hiện tốt các hoạt động giúp khơi dậy, hun đúc lòng yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; hệ thống MTTQ TP đã tham gia, thực hiện theo Chỉ thị 19, góp phần mang lại kết quả tích cực như trong 1 năm đã chuyển hóa 656/733 điểm ô nhiễm về rác thải, lắp đặt hơn 21.900 camera an ninh kết hợp với giám sát về chất lượng vệ sinh môi trường đô thị khu dân cư…

Đề cập những việc cần làm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu hệ thống MTTQ TP phải làm tốt chức năng đại diện nhân dân và giám sát xã hội, trong đó chú trọng giám sát việc lắng nghe người dân, những nguyện vọng của người dân phải được lắng nghe, xử lý. Điển hình như giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 19, bảo đảm đến cuối năm 2020, tỉ lệ khu phố - ấp sạch đạt trên 50%; kết quả thực hiện Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Bài và ảnh: PHAN ANH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/giam-sat-viec-lang-nghe-nguyen-vong-cua-nguoi-dan-20200107210324601.htm