Giám sát việc giải quyết dứt điểm các kiến nghị bức xúc của người dân

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp.

Chiều 7-10, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đã chủ trì giao ban Quý III với Thường trực HĐND các quận, huyện và các Tổ đại biểu HĐND TP. Theo ông Trung, trong quý III vừa qua TP tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, đã khống chế dịch bệnh, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. HĐND TP và các quận, huyện tập trung công tác giám sát nhiều vấn đề trọng tâm như thực hiện đồ án qui hoạch chung, chính quyền đô thị, các dự án đầu tư công trọng điểm; các vấn đề tồn đọng kéo dài như qui hoạch treo, đất nông nghiệp không sản xuất được, nhà tập thể xuống cấp, các khu dân cư bất cập về hạ tầng... Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay có 157 kiến nghị (55 kiến nghị bức xúc, nổi cộm) đã được chuyển đến UBND TP giải quyết. Tới thời điểm hiện tại có 98 kiến nghị đã giải quyết xong, còn 59 kiến nghị đang giải quyết. Ông Trung nói, hiện nay còn nhiều kiến nghị của cử tri chưa giải quyết rốt ráo, để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt các kiến nghị mới liên quan tới quản lý đất đai để xảy ra xây dựng trái phép, tình trạng ngập úng gia tăng...

Ông Trung yêu cầu một số vấn đề bức xúc của người dân đã kiến nghị, để tồn đọng kéo dài cần tập trung giám sát để giải quyết dứt điểm. Cụ thể về qui hoạch treo, cần phải xem xét các văn bản phê duyệt qui hoạch có đảm bảo tính pháp lý không, nếu không đủ thì hủy ngay. Nhiều dự án mới chọn vị trí đã cấm dân không được xây dựng, chuyển nhượng. Bên cạnh đó, cần rà soát các dự án qui hoạch treo đã thu hồi đất, đã quá 3 năm nếu chưa triển khai, cứ theo luật mà hủy bỏ. Về 267 ha đất nông nghiệp không sản xuất được phải trả lời rõ đất đó đã thu hồi chưa, nếu chưa thì trả cho dân sản xuất. Còn 59 ha bị ảnh hưởng bởi các dự án, phải có giải pháp xử lý dứt điểm. Vấn đề này phải kết thúc trong kỳ họp cuối năm 2020. Về các khu đô thị bất cập hạ tầng, thiếu đồng bộ, làm được 98% còn một chút nữa nhưng để đó, ông Trung đề nghị bố trí ngân sách làm hoàn thiện, bàn giao cho địa phương quản lý. Ngoài ra, một số vấn đề bức xúc liên quan tới thực hiện Nghị định 79, tình trạng nuôi cá lồng bè trên sông, vịnh, ông Trung cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm.

Theo Chủ tịch HĐND TP, tình hình dịch bệnh, mưa bão từ nay tới cuối năm 2020 rất phức tạp, trong khi khối lượng công việc cho kỳ họp cuối năm 2020 rất lớn, vì thế ông Trung đề nghị HĐND các quận huyện, các Tổ đại biểu HĐND cần tập trung giám sát chặt việc giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri, nghiên cứu kỹ các vấn đề thảo luận, chất vấn tại kỳ họp cuối năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Theo kế hoạch, kỳ họp HĐND TP cuối năm 2020 diễn ra từ 8-10 tháng 12, dự kiến thông qua 71 tài liệu. Nội dung của kỳ họp sẽ quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND, thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết. Trong đó, nổi bật là tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020, giải pháp năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021- 2025 và nhiều vấn đề mang tính tổng kết của cả nhiệm kỳ... Ông Trung nói, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm, thu ngân sách hiện mới đạt 53,4%, có quận mới đạt trên 40%. Tìm giải pháp vực dậy kinh tế, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người dân là nội dung rất quan trọng phải bàn thảo trong kỳ họp cuối năm. Ông Trung nói: “Hiện giờ doanh nghiệp đang thấm thía vì dịch bệnh. Nhiều khách sạn 2-3 sao rao bán. Mưa bão, dịch bệnh, từ giờ tới cuối năm không có khách du lịch thì doanh nghiệp không cầm cự nổi, đến lượt ngân hàng siết nợ. Tương tự với người dân, qua 2 đợt dịch nguồn tiền tích góp khô cạn, việc làm không có, áp lực về an sinh xã hội, an ninh trật tự rất lớn. Đơn cử một doanh nghiệp lớn 4.000 người, giờ chỉ còn 600 người có việc làm, đủ thấy bị tác động ghê gớm thế nào”.

Từ thực tế đó, ông Trung cho rằng phải cấp bách đưa ra các giải pháp khôi phục kinh tế, hỗ trợ người lao động, hỗ trợ để thúc đẩy doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất kinh doanh.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_232634_giam-sat-viec-giai-quyet-dut-diem-cac-kien-nghi-bu.aspx