Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Kon Tum, Hòa Bình

Chiều 14/5, tại thành phố Kon Tum, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo bài bản việc tổ chức chuẩn bị bầu cử của tỉnh Kon Tum. Việc lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp, tổ bầu cử đã được tỉnh triển khai đúng quy định...

Trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan để cử tri lưu tâm đến quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày hội của toàn dân. Tỉnh cần nắm chắc tình hình, nhất là tại các điểm nóng, nơi có tranh chấp, khiếu kiện đông người; tập huấn cho lực lượng tại các tổ bầu cử ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh…

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng lưu ý tỉnh Kon Tum tăng cường phòng, chống COVID-19 bởi tỉnh đã có các trường hợp F1; gần các địa phương có dịch. Tỉnh cần tập trung quản lý tốt đường mòn, lối mở; phòng, chống COVID-19 ở khu vực cách ly, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe nhân dân và lực lượng chức năng. Tỉnh chỉ đạo giám sát tốt công dân ở vùng khác trở về địa phương. Trong thời gian diễn ra bầu cử, ở các điểm có đông cử tri, phải có phương án đi bỏ phiếu lệch giờ để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19...

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã thành lập 2 Ban bầu cử tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 13 Ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Tỉnh Kon Tum có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội, được bầu 6 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 8 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 2 người. Số người ứng cử vào HĐND tỉnh là 85 người, được bầu 51 đại biểu. Ngoài ra, tỉnh Kon Tum còn có 83 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 625 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 696 Tổ bầu cử.

Tỉnh Kon Tum đã hoàn thành công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử; tổ chức 20 hội nghị tiếp xúc cử tri. Với đại biểu HĐND cấp tỉnh đã có 65 hội nghị tại tỉnh, trung bình mỗi ứng cử viên được đảm bảo tổ chức ít nhất 5 hội nghị... Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, người ứng cử đã được triển khai tốt.

Trước đó, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

* Ngày 14/5, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hòa Bình.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo Công tác bầu cử tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã sớm ban hành kế hoạch triển khai chỉ đạo công tác bầu cử; chỉ đạo thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử. Tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo xây dựng các phương án sẵn sàng, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19, phòng, chống thiên tai và nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần 3, tỉnh đã lập danh sách và thông báo danh sách 10 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 8 người là nhân sự địa phương, 2 người ở Trung ương. Đối với đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII có danh sách giới thiệu 95 người ứng cử. Đối với cấp huyện, đã lập danh sách 550 người đủ tiêu chuẩn ứng cử; đối với đại biểu HĐND cấp xã đã lập danh sách giới thiệu 5.576 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình đến nay đã ban hành 113 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử; thành lập 2.540 tổ chức phụ trách công tác bầu cử và tiến hành tập huấn nghiệp vụ đến tất cả các thành viên. Thông tin tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng phong phú, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử và công tác an ninh trật tự đảm bảo thực hiện tốt. Đặc biệt, trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Bầu cử đã khẩn trương, nhanh chóng chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị vận động bầu cử. Đối với đại biểu Quốc hội, đã hoàn thành 6 hội nghị tiếp xúc cử tri, với 2.023 cử tri tham gia. Đối với HĐND tỉnh, đã tổ chức 6 hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp và kịp thời chuyển hướng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến ngay sau khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đối với HĐND cấp huyện, đã tổ chức 108 hội nghị tiếp xúc cử tri, với 5.583 cử tri tham gia; đối với HĐND cấp xã đã tổ chức 684 hội nghị tiếp xúc cử tri với gần 37.000 cử tri tham gia.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, tỉnh Hòa Bình tổ chức chuẩn bị bầu cử chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc, chất lượng. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình cần xác định mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công cuộc bầu cử, để tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, bầu đúng, bầu đủ. Để làm được điều đó, tỉnh Hòa Bình cần quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao từng vấn đề, rà soát lại toàn bộ các công việc liên quan đến công tác bầu cử để kịp thời bổ sung, điều chỉnh...

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Kim Bôi; làm việc với Ban chỉ đạo Công tác bầu cử huyện Kim Bôi, trực tiếp kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 7, thôn 168, xã Vĩnh Tiến và khu vực bỏ phiếu số 4, xóm Ve, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi.

Cao Nguyên - Thanh Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/giam-sat-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-kon-tum-hoa-binh-20210514213311778.htm