Giám sát của cử tri là rất quan trọng

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng nghe cử tri phản ánh.

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng nghe cử tri phản ánh.

Ngày 26-6, tại Nhà hát Trưng Vương, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Đà Nẵng do Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri (CT).

Qua nghe báo cáo của Đoàn ĐBQH TP, CT Đà Nẵng đồng tình và đánh giá cao các nội dung được Quốc hội tập trung xem xét, thảo luận, thông qua tại kỳ họp thể hiện sự trách nhiệm, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, đồng thời bày tỏ sự nhất trí cao và vui mừng, phấn khởi với những nội dung, kết quả của kỳ họp vừa qua, cũng như hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. CT các quận, huyện thuộc TP Đà Nẵng kiến nghị T.Ư cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thu hồi tài sản sau xử lý tham nhũng; xử lý kiên quyết các vụ gian lận thi cử, không để tái diễn; quan tâm chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Một số CT bày tỏ sự đau lòng khi một số tướng lĩnh CA, quân đội bị xử lý vì sai phạm, tham nhũng thời gian qua và đề nghị phải thực hiện luân chuyển để tránh các sai phạm tương tự.

CT Trà Thanh Lợi (P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà) cho rằng, QH thông qua nghị quyết không uống rượu bia khi lái xe được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ nhưng sao lại để đến ngày 1-1-2020 mới có hiệu lực, vậy thì từ nay đến đó việc uống rượu lái xe, rồi gây tai nạn, chết người, ai chịu trách nhiệm? CT Lợi cũng đồng tình với việc xử lý gian lận thi cử làm rất kiên quyết nhưng nhiều trường hợp thương binh giả chưa làm đến nơi đến chốn. CT Cao Văn Minh (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà), phản ánh hiện có 72 con tàu trong Nghiệp đoàn nghề cá P. Nại Hiên Đông đang nằm nhà vì chính sách mới trong khai thác thủy sản, cụ thể là không cấp phép cho tàu chiều dài dưới 15 mét khai thác đánh bắt ở vùng biển xa; những thiết bị đã đầu tư cho những tàu dưới 15m khai thác gần bờ sẽ không hiệu quả; không cấp phép cho thuê, mua tàu dẫn đến việc ngư dân cũng không được bán tàu, không cho đi khơi thì biết sống bằng gì. Đề nghị Đoàn ĐBQH TP có ý kiến với Bộ NN & PTNT để giải quyết khó khăn cho ngư dân, để tiếp tục ra khơi tham gia bảo vệ biển đảo, vừa làm kinh tế cho gia đình và xã hội. CT Nguyễn Trí Tổng (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) cho rằng, các bộ luật nào đang thực hiện ổn định, không có gì rắc rối, được nhân dân đồng tình thì không cần sửa đổi, chủ yếu là khâu tổ chức thực hiện cho tốt. CT Nguyễn Trí Tổng cũng băn khoăn về các dự án "siêu" đội vốn như dự án xây kè ở Ninh Bình từ ban đầu 72 tỷ lên hơn 2.500 tỷ đồng, gấp 36 lần; dự án metro Bến Thành- Suối Tiên đội vốn 27 lần; dự án đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông đội vốn 232 tỷ đồng, 8 lần lỡ hẹn, ai chịu trách nhiệm? CT Phạm Thị Hà (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) lo lắng về tình hình y tế dự phòng, đi tiêm chủng cho con mà phải sắp hàng lấy phiếu từ 12 giờ đêm, có gia đình phải đưa con vào TPHCM để tiêm phòng đúng thời hạn...

Phát biểu tại buổi TXCT, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cảm ơn sự quan tâm của CT đối với các hoạt động của QH, của kỳ họp thứ 7, Đoàn ĐBQH TP sẽ tiếp tục ghi nhận, tổng hợp và phản ánh những ý kiến của CT đến Quốc hội và các bộ, ngành T.Ư và mong rằng trong thời gian tới, CT tiếp tục quan tâm hơn nữa, giám sát chặt chẽ hơn nữa, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn để hoạt động của Đoàn ĐBQH TP đạt kết quả tốt nhất. Đối với nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Quốc hội, các bộ, ngành T.Ư, Đoàn ĐBQH TP sẽ tổng hợp, báo cáo, phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, với các cơ quan có thẩm quyền và sẽ trả lời cho CT. Đối với nhóm vấn đề của TP Đà Nẵng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Trương Quang Nghĩa ghi nhận và sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời cho CT. Về vấn đề Hoàng Sa, Trưởng đoàn ĐBQH TP Trương Quang Nghĩa cho biết: Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vấn đề hiện nay là đấu tranh như thế nào, cách thức như thế nào, lúc nào? Chúng ta không thể dùng biện pháp xung đột chiến tranh mà phải bằng con đường hòa bình, chúng ta có nhiều chứng cứ pháp lý. "Thời gian qua, các hoạt động của TP Đà Nẵng đều thể hiện trách nhiệm của mình rất rõ ràng, từ việc chúng ta có chính quyền, có Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, có Nhà trưng bày Hoàng Sa, ở đó có nhiều bằng chứng lịch sử, có cả những hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa...", Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nói. Đối với vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực, ĐB Trương Quang Nghĩa khẳng định quyết tâm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là không có vùng cấm. Sai phạm của một số tướng lĩnh CA, quân đội thời gian qua cũng bắt nguồn từ những toan tính cá nhân, vì thế CA, quân đội cũng không bao giờ được chủ quan. Nói như Tổng Bí thư: Phòng chống tham nhũng trước hết phải từ các cơ quan phòng chống tham nhũng, nếu như các cơ quan thực hiện quyền lực Nhà nước nghiêm chỉnh thì nạn tham nhũng sẽ rất ít.

Đối với TP Đà Nẵng, ĐB Trương Quang Nghĩa khẳng định: Mục tiêu hiện nay là TP sớm ổn định hệ thống chính quyền, ổn định phát triển kinh tế theo định hướng Nghị quyết 43, xây dựng thành phố phát triển bền vững và nối kết cộng đồng. Thành phố đã rà soát tất cả các dự án có thể gây ra những bất cập đối với người dân, đối với cộng đồng; điều chỉnh các lối xuống biển, giành lại không gian ven biển cho người dân. Hiện nay thành phố tiếp tục dành các nguồn lực để tập trung các dự án mang tính sống còn như: làm sạch nước biển, thu gom nước thải, từ ngày 1-9-2019 là hạn cuối cùng sẽ kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhà hàng khách sạn, nếu không đảm bảo chất lượng nước thải trước khi đổ ra biển sẽ phải dừng hoạt động. "Mất biển là chúng ta mất tất cả, chúng ta phải hành động ngay. Cùng với việc làm sạch nước biển thì giải quyết triệt để xử lý bãi rác Khánh Sơn và nước sạch là 3 yêu cầu này của TP Đà Nẵng sẽ phải được tập trung cao độ giải quyết dứt điểm trong năm 2020, chậm nhất là năm 2021", Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định và mong CT ủng hộ, cổ vũ, có sự đồng thuận lớn nhất của cộng đồng.

K.T

* Chiều cùng ngày Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các ông, bà Nguyễn Bá Sơn, Ngô Thị Kim Yến, Võ Thị Như Hoa TXCT H. Hòa Vang.

Tại buổi tiếp xúc, một trong những vấn đề bức xúc được CT Hòa Vang tiếp tục phản ánh là cần xử lý nghiêm những cán bộ lãnh đạo từ T.Ư đến địa phương sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua. Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý những cán bộ tham nhũng, nhiều CT cho rằng, thời gian gần đây, nhân dân TP Đà Nẵng rất ủng hộ Đảng, Nhà nước trong việc đấu tranh với tệ nạn tham nhũng. Bất kỳ ai sai phạm cũng phải bị xử lý, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, kể cả những cán bộ đã nghỉ hưu; đồng thời quyết liệt thu hồi hết tài sản tham nhũng... CT Phan Ngọc Hưng (xã Hòa Châu) đề cập việc bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ khi thực hiện thanh tra ở H. Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc). Đối với vấn đề này, T.Ư phải xử lý nghiêm để răn đe cán bộ sai phạm. CT Nguyễn Thuận Yến (xã Hòa Tiến) kiến nghị: "Tình hình tham nhũng hiện nay diễn ra ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của đất nước, đời sống của nhân dân, sinh tồn của chế độ. Chính phủ cần quan tâm vấn đề này để giúp cho quê hương đất nước ngày phát triển, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vì đó chính là cốt lõi để lấy lại niềm tin trong dân".

Cũng như các kỳ tiếp xúc CT trước, các vấn đề khác liên quan đến công tác an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, bảo hiểm y tế tiếp tục được nhiều CT H. Hòa Vang đề xuất, kiến nghị như đất lâm nghiệp của người dân các vùng trung du, miền núi khai hoang hàng chục năm nay, không có tranh chấp nhưng đến nay vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Việc thực hiện chính sách đối với người có công còn nhiều bất cập; công tác đền bù đất cho các hộ bị giải tỏa để thực hiện dự án còn chậm; những khó khăn ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gặp nhiều dịch bệnh như dịch tả lợn Châu Phi nên đề xuất đẩy mạnh hơn nữa sự vào cuộc của các nhà khoa học. Việc tăng giá điện, xăng dầu cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất cũng như đời sống của người dân...

V.H

* Cùng trong chiều 26-6, Đoàn ĐBQH TP gồm các ông, bà Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thị Kim Thúy đã có buổi TXCT Q. Liên Chiểu.

Vấn đề mà CT Q. Liên Chiểu quan tâm liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý đất đai, tình trạng ô nhiễm môi trường, các dự án chậm triển khai, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu...

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của CT, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan và Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng đã trả lời một số kiến nghị của CT; đồng thời, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng còn lại của CT và sẽ báo cáo Quốc hội trong kỳ họp đến.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_208421_giam-sat-cua-cu-tri-la-rat-quan-trong.aspx