Giám sát chặt chẽ người lao động sang các tỉnh có dịch

Do có vị trí nằm gần với các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang nên tại T.X Phổ Yên và huyện Phú Bình có một lượng lớn người dân sang các tỉnh này làm việc mỗi ngày. Đây là những tỉnh đang có nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Vì thế, để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm đối với nhóm lao động di chuyển đến các tỉnh này làm việc, cùng với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp chính quyền địa phương, các tổ tự quản phòng, chống dịch ở xóm đã phối hợp theo dõi, giám sát và tuyên truyền tới họ các quy định về phòng, chống dịch...

Thành viên tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 xóm Ngô Trù , xã Kha Sơn (Phú Bình) tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, kết hợp với nắm bắt thông tin của những hộ có người đi làm việc tại tỉnh ngoài trên địa bàn.

Thành viên tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 xóm Ngô Trù , xã Kha Sơn (Phú Bình) tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, kết hợp với nắm bắt thông tin của những hộ có người đi làm việc tại tỉnh ngoài trên địa bàn.

Tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc nên T.X Phổ Yên có nhiều lao động sang địa phương này làm việc mỗi ngày, trong đó tập trung chủ yếu tại hai xã Phúc Thuận và Thành Công. Ông Đỗ Công Hanh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận cho biết: Ngay sau khi nắm được thông tin về các ca nhiễm COVID-19 liên quan tới quán bar Sunny ở tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi đã chỉ đạo 28 tổ tự quản phòng, chống dịch phối hợp rà soát, thống kê người dân, công nhân sang tỉnh này làm việc. Đến nay, toàn xã có hơn 250 công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, Bá Thiện 1, Bá Thiện 2 (tỉnh Vĩnh Phúc). Xã cũng yêu cầu các tổ tự quản tăng cường giám sát, nắm chắc sự biến động của nhóm lao động này, kịp thời phản ánh tới cấp ủy, chính quyền địa phương khi có những thay đổi bất thường.

Ông Ngô Văn Huân, Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ tự quản 2 xóm Chãng, xã Phúc Thuận (T.X Phổ Yên) chia sẻ: Tổ Tự quản đã phân công các thành viên đến từng hộ dân của xóm để rà soát, thống kê số lượng con em đi làm tại các tỉnh ngoài. Đến nay, xóm có 4 công nhân làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc và đi về trong ngày; 4 người làm việc tại các khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Bắc Giang nhưng đều đang cư trú tại hai tỉnh này kể từ ngày 27-4 đến nay. Đối với 4 công nhân sang Vĩnh Phúc làm việc mỗi ngày, chúng tôi đã vận động họ đến xã khai báo y tế. Theo đó, không có trường hợp thuộc diện phải cách ly theo quy định. Tuy vậy, hằng ngày, thành viên của tổ tự tự quản vẫn theo dõi việc đi làm của họ. Nếu thấy có trường hợp nghỉ việc bất thường sẽ gọi điện đến gia đình để nắm bắt thông tin, kết hợp báo cáo với chính quyền địa phương.

Tại xã Kha Sơn (Phú Bình) nơi giáp ranh với tỉnh Bắc Giang đang có ổ dịch tại Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên), chúng tôi được biết, hiện nay xã có một lượng người dân sang các khu công nghiệp của Bắc Giang làm việc và đi về trong ngày. Trước thực trạng này, các tổ tự quản trên địa bàn xã đã nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch. Theo ông Nguyễn Khắc Điền, Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ tự quản phòng, chống dịch COVID 19 của xóm Ngô Trù: Hiện xóm có 4 người thường xuyên sang tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh làm việc. Tất cả đều nghiêm túc thực hiện khai báo y tế với địa phương, sức khỏe ổn định. Tuy vậy, đối với các hộ gia đình này, chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi sự biến động về nhân khẩu, tuyên truyền chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế...

Là một trong số người hằng ngày làm việc tại Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology (tỉnh Bắc Giang), anh Nguyễn Văn Hồng, xóm Ngô Trù cho biết: Do dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang đang diễn biến phức tạp, nhất là tại một số khu công nghiệp, vì thế, tôi đã chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân như thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, tránh tụ tập đông người...

Với đặc thù có nhiều người dân địa phương đi sang các tỉnh lân cận và đang có dịch sinh sống và làm việc, T.X Phổ Yên và huyện Phú Bình có nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tuy vậy, thời gian qua, cùng với các địa phương trong tỉnh thì 2 địa phương này đã triển khai đồng bộ các biện phòng chống dịch, trong đó có vai trò đóng góp của thành viên các tổ đội tự quản tại các xóm, tổ dân phố. Nhờ đó, đã kiểm soát được nguồn lây nhiễm COVID-19 vào địa phương.

Hoàng Cường – Ánh Ngọc

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/giam-sat-chat-che-nguoi-lao-dong-sang-cac-tinh-co-dich-285317-85.html