Giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường học vùng biên giới của Lào Cai đã và đang được triển khai tích cực dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của ngành Y tế, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường THPT số 1 huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai phối hợp với trung tâm y tế địa phương đo thân nhiệt cho các học sinh và hướng dẫn thực hiện các bước phòng chống dịch trước khi vào lớp học. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Trường THPT số 1 huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai phối hợp với trung tâm y tế địa phương đo thân nhiệt cho các học sinh và hướng dẫn thực hiện các bước phòng chống dịch trước khi vào lớp học. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Sáng 3/3, ngày thứ 2 đón học sinh đi học trở lại, tại Trường THPT số 1 huyện Bát Xát - địa bàn vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, từ sáng sớm giáo viên, ban giám hiệu của trường đã có mặt ở cổng trường phối hợp với trung tâm y tế địa phương bố trí hai dãy bàn phía trước cổng để đo thân nhiệt cho các học sinh và hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ các bước phòng chống dịch trước khi vào lớp học như rửa tay trước khi vào lớP.

Thầy Nguyễn Duy Long, Phó hiệu trưởng Trường THPT số 1 Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, những trường hợp học sinh có người thân làm việc, đi và đến từ vùng dịch, phụ huynh học sinh đi làm thuê bên Trung Quốc hiện tại sức khỏe của các em hoàn toàn ổn định, tuy vậy nhà trường không lơ là chủ quan trong công tác phòng dịch. "Trong những ngày này, đoàn viên, giáo viên, bảo vệ túc trực tại đây sẽ hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ các bước phòng chống dịch trước khi vào lớp. Ngoài ra tại trường cũng có một phòng y tế để sẵn sàng đưa học sinh có biểu hiện bị đau ốm trong trường hợp cần thiết" - ông Long nói.

Tại trường học này, bản tin thông báo tình hình dịch bệnh COVID-19 được phát thanh vào mỗi buổi sáng khi học sinh đến trường để tuyên truyền và cung cấp thông tin diễn biến dịch bệnh. Mọi lối đi đều dán thông tin và cách phòng chống dịch để học sinh dễ nhìn và ghi nhớ. Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, qua máy đo thân nhiệt, lực lượng y tế đã phát hiện 1 trường hợp học sinh bị sốt và ho. Nhà trường phối hợp với y tế đưa đến bệnh viện khám và cách ly theo quy định. "Chúng tôi đã chỉ đạo với các thầy cô giáo là phải có biện pháp để giao bài tập cũng như biện pháp giảng online cho các em học sinh để cho các em không bị thiệt thòi về kiến thức trong quãng thời gian cách ly đó", thầy Nguyễn Duy Long cho biết thêm.

Trường THPT nội trú huyện Bát Xát thời gian này đều dành 3-5 phút trước mỗi buổi học để giáo viên nắm tình hình sức khỏe học sinh. Kết thúc mỗi ngày học, trường tổ chức cho học sinh vệ sinh toàn bộ mặt bàn mặt ghế trên lớp, dưới phòng ăn, trong phòng ở học sinh.

Bên cạnh đó, với đặc thù là trường nội trú, toàn bộ học sinh sinh hoạt và học tập tại trường, ông Lê Huy Phú, Hiệu trưởng Trường THPT nội trú huyện Bát Xát cho biết, trường hạn chế tối đa việc cho học sinh về nhà hoặc ra khỏi khu vực trường học do học sinh của trường có gia đình chủ yếu ở các xã vùng cao, có người dân đi làm xa ở biên giới. Việc làm này sẽ giúp kiểm soát công tác phòng ngừa dịch bệnh, hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong trường hợp xảy ra dịch tại các địa phương.

Bà Dương Bích Nguyệt, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cho biết Sở đã chỉ đạo các trường học kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào trường học để tránh nguy cơ phát tán, lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa những ngời không có nhiệm vụ vào trường, cha mẹ chỉ được phép đón học sinh ở cổng trường. Ngoài ra, trường thông báo cho phụ huynh, học sinh tự đo thân nhiệt hằng ngày trước khi đến trường. Học sinh nếu có biểu hiện sốt hoặc ho và khó thở thì không đến trường.

riêng các trường nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngoài việc tuân thủ những quy định chung về công tác phòng dịch, các trường này đều có phương án cách ly học sinh tại trường khi có hiện tượng học sinh nghi bị nhiễm dịch đồng thời phối hợp với ngành y tế để chỉ đạo ứng phó xử lý ngay tại trường.

Trước đó, trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn phân công giáo viên luân phiên trực nhà trường, thực hiện thường xuyên công tác tổng vệ sinh, trong đó phối hợp với y tế phun thuốc và thông thoáng phòng học đặc biệt là phòng ở của các trường nội trú bán trú.

Để giúp học sinh phòng dịch, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên kết nối với học sinh thông qua hệ thống mạng giáo dục Việt Nam (VNEdu) nhằm kiểm soát tình hình đi lại của học sinh, cập nhật tình hình sức khỏe mà các em đang gặp phải, hướng dẫn các em các quy trình vệ sinh và khử trùng… Đối với một số học sinh có phụ huynh và người thân, người làng đi lao động Trung Quốc, các nhà trường đặc biệt quan tâm tới những học sinh này: liên tục cập nhật tình hình và theo dõi mọi biểu hiện và diễn biến bất thường của học sinh (nếu có).

* Sáng 3/3, hơn 27.000 học sinh thuộc hệ trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đi học trở lại.

Học sinh trường THPT Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thực hiện các thủ tục y tế trước khi vào lớp. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Ghi nhận tại trường Trung học phổ thông Lê Lợi (thành phố Đông Hà), từ sáng sớm đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế của trường đã trực sẵn tại cổng trường để phát tờ rơi cũng như hướng dẫn các em học sinh sát khuẩn bằng dung dịch rửa tay khô và đo nhiệt độ trước khi vào lớp. Bên cạnh đó, trường không tổ chức chào cờ ở sân trường như trước mà tổ chức truyền thông về cách phòng, chống dịch COVID-19 ngay tại lớp học, qua loa phát thanh cũng như các pa nô lớn được dán ngay tại sân trường hay bảng thông báo. Trước đó, trường cũng đã thông báo đến tất cả các học sinh cần tự trang bị khẩu trang để sử dụng khi đi học trở lại; phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh thực hiện việc vệ sinh trường lớp, sát khuẩn trang thiết bị, dụng cụ học tập.

Thầy Đặng Hoàng Quý, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Lợi chia sẻ: Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giáo dục các em học sinh nâng cao ý thức tự giác để bảo đảm vệ sinh, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Nhà trường đã chuẩn bị sẵn nhiệt kế điện tử để đo thân nhiệt cho các em vào đầu buổi học. Tại các lớp học và nhà vệ sinh chung đều được trang bị dung dịch vệ sinh sát khuẩn, xà phòng để các em có thể rửa tay sạch sẽ sau mỗi buổi học. Chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm để thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh trong từng tiết học trên lớp cũng như phối hợp nhân viên y tế phối hợp giải quyết vấn đề nảy sinh nếu có trong quá trình dạy và học…

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngay trong ngày 3/2, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã thành lập 3 đoàn công tác tiến hành kiểm tra tất cả các trường học trên địa bàn về công tác vệ sinh, khử trùng trường lớp cũng như nâng cao nhận thức của học sinh thông qua các phương pháp truyền thông trực tiếp.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: Sở Giáo dục tổ chức các buổi tập huấn cho đội ngũ giáo viên đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm về hệ thống các nội dung liên quan tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch cũng như hướng dẫn học sinh trong quá trình chăm sóc, giữ gìn sức khỏe khi trường và ở nhà. Để đảm bảo an toàn về sức khỏe của học sinh, các trường phải tăng cường phối hợp với cơ quan y tế kiểm tra, giám sát chặt cũng như kịp thời xử lý khi có trường hợp đột xuất có thể xảy ra...

Dự kiến, đến ngày 9/3, các cấp học khác gồm Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ bắt đầu đi học trở lại với tổng số học sinh hơn 160.000 em.

* Ngày 3/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang Nguyễn Hoài Thúy Hằng cho biết, học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong thời gian nghỉ, các trường có sự phối hợp với ngành Y tế khử trùng trường lớp, trang bị thêm dung dịch sát khuẩn, trang bị máy đo thân nhiệt, dán bảng tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra, tỷ lệ học sinh trở lại trường đạt 96,95%; ở khối giáo dục thường xuyên, tỷ lệ này đạt 81,47%. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các trường nắm tình hình người thân học sinh từ vùng dịch trở về; qua rà soát, có hai học sinh có người thân cách ly tại gia đình nhưng vẫn đi học. Khi phát hiện, các em đã được về nhà để cách ly.

Đối với trường hợp học sinh ở Trường trung học phổ thông chuyên Vị Thanh khi vào lớp ngày 2/3 có triệu chứng ho, sốt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, sau khi phát hiện học sinh có triệu chứng ho, sốt, nhà trường đã thông báo Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh và cho em học sinh này đi khám bệnh. Qua thăm khám, Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh xác định học sinh chỉ bị viêm họng nên cán bộ y tế thông báo tới trường em này có thể tiếp tục trở lại đi học bình thường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm, thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo các trường tăng cường vệ sinh trường lớp học, làm tốt công tác tuyên truyền cho học sinh về cách phòng ngừa dịch COVID-19; đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo nắm tình hình học sinh có người thân bị cách ly tại gia đình, tuyên truyền các em không đi học để cách ly, tránh ảnh hưởng tư tưởng các học sinh cùng lớp cũng như phụ huynh và giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để học sinh khối lớp 9 trở lại học vào tuần sau do các em phải chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Học sinh từ mầm non đến khối lớp 8 sẽ tiếp tục nghỉ đến hết 15/3.

Theo ông Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính đến 21 giờ ngày 2/3, tỉnh đang cách ly 590 người. Trong đó, cách ly tập trung 227 người, cách ly tại hộ gia đình 363 người; chưa có ca cách ly nào phải tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm, qua điều tra các hộ gia đình có người ở nước ngoài, thời gian tới, khoảng 6.580 người dự kiến về nước. Trong đó, có 1.451 người về từ Đài Loan (Trung Quốc) ; 278 người từ Trung Quốc, 1.318 người từ Hàn Quốc, 308 người từ Hoa Kỳ... Tỉnh đang hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khu cách ly Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật. Đến ngày 4/3, tỉnh sẽ có 1.355 giường tại 2 khu vực cách ly trên, có khả năng bố trí thêm 200 giường tại khu hoạt động thanh thiếu niên tỉnh. Ngành Y tế cũng đảm bảo đủ đồ bảo hộ cung cấp cho tuyến huyện, nếu trường hợp xảy ra dịch lan rộng, nguồn đồ bảo hộ dự phòng vẫn đảm bảo cho công tác chống dịch.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/giam-sat-chat-che-dam-bao-an-toan-suc-khoe-cho-hoc-sinh-20200303165406024.htm