Giám khảo Phước Lập thất vọng với bài thi của Quang HuyGiám khảo Phước Lập thất vọng với bài thi của Quang Huy

Với chủ đề Ngôn Tình tuần này của Én Vàng, giám khảo Phước Lập khá thất vọng về bài thi của Quang Huy: 'Anh không thấy sự lôi cuốn, thuyết phục trong nội dung, phương thức em truyền tải'.

Có nên yêu lại người yêu cũ? Tại sao người ta chọn cách yêu đơn phương? Ngôn tình có còn chăng trong thời hiện đại? Và tình yêu đồng tính phải chăng chỉ là bế tắc và tuyệt vọng…? Đó là những chủ đề thú vị, được các thí sinh còn lại của top 8 Én Vàng thể hiện trong đêm thi thứ hai của chủ đề Ngôn tình, vừa phát sóng vào tối 6/1. Đêm thi đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem đồng thời cũng gây ra nhiều tranh cãi cho “bộ tứ quyền lực” gồm giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh, nhà báo - MC Lê Phước Lập, nhà báo - MC Trác Thúy Miêu và nhà văn - MC Tùng Leo.

Thí sinh Bùi Quang Huy mở đầu đêm thi với chủ đề Tình đơn phương. Anh cho rằng nhiều người trẻ xa quê đến TP.HCM lập nghiệp đã mang theo kỳ vọng của bố mẹ đó là chuyên tâm làm việc tạo dựng tương lai sự nghiệp mà quên mất chuyến tàu tình ái của mình. Để rồi sau đó, sau những giờ làm việc, kiếm tiền, họ lại cảm thấy cô đơn và đã lựa chọn tình đơn phương như một giải pháp. Hỗ trợ phần thi của Quang Huy, ca sĩ Kyo York thể hiện ca khúc Lời yêu thương (nhạc nước ngoài, lời Việt: Đức Huy). Là một thí sinh cá tính, Quang Huy từng được ví như một chú ngựa chứng và chiến trong đêm thi chủ đề “12 con giáp”, song với chủ đề tuần này, giám khảo Phước Lập khá thất vọng về bài thi của Quang Huy: “Anh không thấy sự lôi cuốn, thuyết phục trong nội dung, phương thức em truyền tải. Việc đưa ra lá thư là cố gắng để phá băng trong bài dẫn của mình nhưng cuối cùng em lại làm đóng băng luôn. Anh không thích tiết mục của em và có thể số điểm em nhận được từ anh rất thấp”.

Giám khảo Trác Thúy Miêu: “Tôi nhớ đến Quang Huy bởi tính cương trực và thiện chí. Quan điểm của em có thể gây tranh cãi nhưng em tin chắc chắn vào điều em nói, khán giả sẽ có cảm giác được đặt để trong tay người dẫn chương trình sẽ làm hết sức vì họ. Vấn đề của em là không tái biên tập nội dung em nói và giọng em đều đều. Tuy nhiên, nếu đêm trước em rườm rà và ồn ào thì đêm nay em dẫn dắt chân phương, ấm áp và dễ chịu”.

 Ban giám khảo

Ban giám khảo

Thí sinh Bùi Quang Huy mở đầu đêm thi với chủ đề Tình đơn phương.

Hỗ trợ phần thi của Quang Huy, ca sĩ Kyo York thể hiện ca khúc Lời yêu thương (nhạc nước ngoài, lời Việt: Đức Huy).

Thí sinh Đàm Phương Linh

Ca sĩ Phương Thanh hỗ trợ phần thi của Đàm Phương Linh với ca khúc Trò đùa của tạo hóa (sáng tác Nguyễn Hồng Thuận)

Giám khảo Phước Lập

Thí sinh Phương Uyên dự thi với chủ đề “Tin ở ngôn tình”. “Hoa khôi sư phạm” khéo léo chọn chiếc đầm hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng và xuất hiện trên chiếc xích đu với quyển sách trên tay.

Hỗ trợ phần thi của Phương Uyên là nữ ca sĩ Ái Phương với ca khúc Trót yêu.

Với chủ đề Khoảng trống, thí sinh Quang Quý chia sẻ câu chuyện thật về tình yêu của mình với 1 cô gái mà nay đã trở thành người yêu cũ.

Để thể hiện tâm trạng bài dẫn của thí sinh Quang Quý, ca sĩ Erik đã thể hiện ca khúc Happy Ending (sáng tác Nguyễn Hồng Thuận).

Giám khảo Trác Thúy Miêu

Các thí sinh tham gia trong đêm thi

Giám khảo Tùng Leo

Giám khảo Trác Thúy Miêu và NSƯT Vũ Thành Vinh

Thí sinh Phương Uyên dự thi với chủ đề “Tin ở ngôn tình”. “Hoa khôi sư phạm” khéo léo chọn chiếc đầm hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng và xuất hiện trên chiếc xích đu với quyển sách trên tay. Phương Uyên thừa nhận mình khá bối rối, lo lắng với chủ đề này vì cô không có nhiều trải nghiệm trong tình yêu. Cô cho rằng thực tế ngày nay mối quan hệ của con người quá dễ dàng đổ vỡ và không nhiều người có được hạnh phúc trong tình yêu, thậm chí họ rơi vào tuyệt vọng. Và điều đó khiến cô rất hoang mang. Hỗ trợ phần thi của Phương Uyên là nữ ca sĩ Ái Phương với ca khúc Trót yêu.

Giám khảo Trác Thúy Miêu: “Tôi không đồng ý với Tùng Leo về việc nhận xét Phương Uyên khô khan và lý trí. Tôi thích điều này vì đó là 1 điển hình của các cô gái trẻ chỉ biết vin vào các con số, công thức. Phương Uyên đã vẽ lên được cá tính nhân vật. Phương Uyên nên chú ý nhịp và tiết tấu, khi bạn ngừng lại lâu mà câu sau không đủ sức nặng khiến cho khán giả nghĩ em quên kịch bản. Tiết mục của Phương Uyên hôm nay không có khách mời hào nhoáng, không mặt nạ kịch thuật, không pháo bông trên sân khấu nhưng chưa bao giờ em chinh phục tôi hơn như thế”.

Thí sinh Đàm Phương Linh chọn chủ đề khá hóc búa đó là tình yêu đồng tính. Trong trang phục tomboy, Phương Linh chọn cách hóa thân thành một người đã từng trải qua nhiều tổn thương trong tình yêu đồng giới. Dù cách phát âm còn đôi chỗ chưa được tự nhiên, song bài dẫn của Phương Linh cuốn hút ngay từ những giây đầu tiên khi cô xuất hiện. Khán giả dường như lặng đi theo từng bước chân cô độc của Phương Linh, theo từng biểu cảm trên gương mặt của cô và dõi theo câu chuyện mà Phương Linh chia sẻ. Ca sĩ Phương Thanh hỗ trợ phần thi của Đàm Phương Linh với ca khúc Trò đùa của tạo hóa (sáng tác Nguyễn Hồng Thuận), ca khúc trong bộ phim Lô Tô. Mặc dù mang đến nhiều cảm xúc cho người xem nhưng Phương Linh lại bị cuốn quá sâu vào câu chuyện khiến cho vai trò của người dẫn chương trình bị nhạt đi.

Giám khảo Vũ Thành Vinh nhận xét: “Phương Linh có vẻ như nghe bài hát “Trò đùa của tạo hóa” chưa kỹ nên dường như bài hát khá khó với bạn. Hôm nay Đàm Phương Linh cố khoác 1 chiếc áo cho chững chạc hơn, nhưng tôi lại thấy 1 cô bé đang kể chuyện tình, quá nhập vai làm mất đi hình ảnh của người đang dẫn chương trình, rất rệu rã. Cảm xúc rất nhiều nhưng cái anh cần là người dẫn dắt cảm xúc đó, em cố gắng thoát vai, tỉnh táo hơn để làm vai trò người dẫn chương trình”. Giám khảo Phước Lập đồng tình với NSƯT Vũ Thành Vinh vì nếu như Đàm Phương Linh lồng ghép khéo léo giữa nhân vật trong câu chuyện và bản thân, để sau đó cô thoát khỏi nhân vật và bước ra dẫn dắt câu chuyện thì sẽ rất hay. Giám khảo Tùng Leo khuyên Đàm Phương Linh khi dẫn dắt đừng mặc định mình phải đóng vai để mọi người hiểu bi kịch ra sao mà đưa ra các vấn đề để chọn cách tiếp cận tốt nhất phù hợp với mình.

Với chủ đề Khoảng trống, thí sinh Quang Quý chia sẻ câu chuyện thật về tình yêu của mình với 1 cô gái mà nay đã trở thành người yêu cũ. Hai người từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp và cuộc chia tay đã để lại những khoảng trống trong lòng Quang Quý. Không còn những tin nhắn cho nhau mỗi buổi sáng, những con đường quen thuộc, quán xá thân quen, ước mơ mua được căn hộ chung cư màu trắng với căn bếp thật rộng… Để thể hiện tâm trạng bài dẫn của thí sinh Quang Quý, ca sĩ Erik đã thể hiện ca khúc Happy Ending (sáng tác Nguyễn Hồng Thuận). Phần thi của Quang Quý gây nên nhiều tranh cãi cho ban giám khảo về việc “Có nên yêu lại người cũ?”.

Giám khảo Phước Lập cho rằng: “Anh không thích chùm bong bóng, cách em cầm, tương tác và thả bay lên nếu có điểm nhấn hơn, súc tích, gọn hơn chắc chắn sẽ thuyết phục. Em mang đến cảm xúc có điểm đến ở 1/3 phần dẫn cuối, việc đưa ra chùm chìa khóa ngôi nhà mơ ước của 2 đứa tuyệt vời biết bao, sắc sảo, tinh tế, thật và lắng đọng”. Giám khảo Trác Thúy Miêu trái ngược: “Yêu lại người cũ? Tôi không tưởng tượng người ta có thể làm chuyện vi diệu như vậy, tôi không thể nào yêu lại người cũ. Người cũ luôn có lý do để trở thành người cũ, tại sao phải làm mới cảm xúc trong khi cá ngoài biển rất nhiều”.

Sau phần thi chính, 2 thí sinh có điểm số cao nhất là Phương Uyên (38 điểm) và Quang Quý (37,5 điểm) an toàn bước vào vòng trong. 2 thí sinh có số điểm thấp hơn là Đàm Phương Linh (35,25 điểm) và Quang Huy (37,75 điểm) phải bước vào phần thử thách tăng cường để giành chiếc vé duy nhất còn lại. Hai thí sinh có 90 giây để thể hiện quan điểm qua việc điền vào các mệnh đề còn trống mà ban tổ chức đưa ra. Với mệnh đề “Hạnh phúc là khi…”, thí sinh Quang Huy đã cho rằng “Hạnh phúc là khi biết trân trọng ngày hôm nay” bởi có nhiều người hay mơ mộng viễn vông về tương lai, ngày mai mà không trân trọng hiện tại.

Với mệnh đề “Thành công là khi…”, Đàm Phương Linh cho rằng “Thành công là khi thật sự sống”, khi được sống với niềm đam mê, thỏa mãn với những gì mình đang có. Trong phần thử thách tăng cường, với phần trình bày tự tin, mạnh mẽ và thông điệp tốt, Quang Huy đã chinh phục ban giám khảo với số điểm 38,25 giành chiếc vé thông hành vào vòng tiếp theo, thí sinh Đàm Phương Linh phải chia tay chương trình với số điểm 35.

Đình Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201801/giam-khao-phuoc-lap-that-vong-voi-bai-thi-cua-quang-huy-591357/