Giám đốc xin lỗi vì đăng clip xúc phạm chủ cửa hàng thức ăn thủy sản

Ông Huy ân hận vì phát biểu thiếu chuẩn mực về cửa hàng thuốc và thức ăn thủy sản của nữ đồng nghiệp nên đã đi từ TP.HCM đến Sóc Trăng để tìm bà Như xin lỗi.

Ngày 4/1, ông Trần Quang Huy, Giám đốc Công ty TNHH O.P.S (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết đã đến Sóc Trăng để xin lỗi bà Phan Bích Như, chủ cửa hàng thuốc và thức ăn thủy sản Kim Ngân (ở xã An Thạnh Ba, huyện Cù Lao Dung) vì có những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, ông Huy chỉ gặp được chồng của bà Như, còn người vợ bận chăm sóc con.

Một ngày trước, ông Huy đăng clip xin lỗi bài Như trên mạng xã hội. Theo giám đốc sinh năm 1977, trong lúc nóng giận vào ngày 28/12/2019, ông Huy đã đăng clip trên YouTube với những lời nói có nội dung sai lệch về cửa hàng Kim Ngân.

 Ông Trần Quang Huy trong clip xin lỗi bà Bích Như. Ảnh chụp màn hình.

Ông Trần Quang Huy trong clip xin lỗi bà Bích Như. Ảnh chụp màn hình.

"Tôi nhận thức rằng đây là sai lầm của bản thân và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm tổn thương lớn đến bà Bích Như. Tôi vô cùng ân hận vì đưa ra những thông tin không sát thực do không kiểm soát được lời nói của mình. Huy mong Bích Như bỏ qua", ông Huy nói trong clip trên YouTube.

Liên quan vụ việc, Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) làm việc với bà Như về việc bà này tố cáo ông Huy có dấu hiệu vu khống, đe dọa.

Theo đơn tố giác, bà Như cho biết ngày 27/12/2019, ông Huy nhắn tin với nội dung đe dọa, không cho cửa hàng Kim Ngân kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản do Công ty TNHH O.P.S phân phối. Ông Huy sau đó lên mạng xã hội để nói chuyện trực truyến với người dùng YouTube, cho rằng bà Như "làm hàng giả rất nhiều".

"Chất lượng không đảm bảo, đem hàng của Công ty O.P.S ở đâu về bán. Một đại lý không chính thức, làm ăn không đàng hoàng. Nên tránh xa đại lý này ra. Đó là đại lý Kim Ngân. Theo Huy biết thì họ đã làm giả hàng của chúng ta. Các bạn hãy tránh xa đại lý Kim Ngân của Bích Như ra", ông Huy nói trong clip trực tuyến trên YouTube (clip này đã được ông Huy gỡ bỏ).

Trong cuộc nói chuyện điện thoại với bà Như sau đó, ông Huy bày tỏ quan điểm: "Anh không thích em bán hàng của anh. Em muốn chống đối với anh phải không. Anh nói nhỏ nhẹ không nghe, chống đối anh thì anh sẽ xử lý cho em thấy. C49 vô xử em, chỉ cần một cuộc điện thoại".

Theo bà Như, ông Huy nói bà bán hàng phá giá, bằng một nửa giá so với Công ty O.P.S là không đúng. Theo người phụ nữ 37 tuổi, cửa hàng Kim Ngân bán hàng giá thấp là chia sẻ khó khăn với nông dân vì hiện nay người nuôi tôm gặp nhiều khó khăn, nuôi tôm ít có lãi.

"Tôi bán hàng giá bán cao hơn giá mua nên có lãi. Đây là chiến lược kinh doanh, để người nuôi tôm gắn bó lâu dài với mình. Nếu bán hàng giá cao sẽ khiến người nuôi tôm không có lãi, lúc đó thì họ sẽ bỏ mình. Tôi có một chuỗi cửa hàng niêm yết giá bán, chứ không phải bán phá giá như anh Huy nói", bà Như chia sẻ.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giam-doc-xin-loi-vi-dang-clip-xuc-pham-chu-cua-hang-thuc-an-thuy-san-post1032511.html