Giám đốc Vũ Hồng Văn cùng hơn 100 cảnh sát bao vây bệnh viện, khống chế nhóm tín dụng đen

Một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi đã xông vào BVĐK Tâm Hồng Phước (Đồng Nai), khống chế giám đốc để đòi nợ.

Chiều tối ngày 21/12, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ (Bộ Công an) cùng hàng trăm cảnh sát đã bao vây Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Hơn 100 cảnh sát bao vây bệnh viện. Ảnh: Dân trí

Hơn 100 cảnh sát bao vây bệnh viện. Ảnh: Dân trí

Thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, một nhóm người hành nghề cho vay nặng lãi đã kéo đến Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước để đòi nợ ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện và khống chế một số người bên trong khiến bệnh viện náo loạn.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) ôm súng bao vây Bệnh viện Tâm Hồng Phước khống chế các đối tượng.

Cũng trong tối cùng ngày, công an đã đến khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu, tiền liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Đến 2h sáng ngày 22/12, việc khám xét nơi ở của các tối tượng mới hoàn tất.

14 đối tượng khống chế giám đốc bệnh viện bị bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân

Công an đã bắt giữ 14 đối tượng để điều tra về đường dây cho vay nặng lãi.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện có nợ của nhiều người bên ngoài bệnh viện, kể cả giới tín dụng đen với số tiền lớn từ nhiều năm nay để trang trải tiền xây dựng và hoạt động của bệnh viện. Khám xét nơi ở của vợ chồng ông Toàn, công an phát hiện 1 cuốn sổ ghi hàng chục trang về việc cho vay lãi nặng.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/giam-doc-vu-hong-van-cung-hon-100-canh-sat-bao-vay-benh-vien-khong-che-nhom-tin-dung-den-95207.html