Giám đốc VNPT bị đâm tử vong trước cửa nhà

Thấy người đi hội Đồng Đăng đỗ xe đông đúc lộn xộn trước cửa nhà, ông Bắc-giám đốc VNPT chi nhánh Đồng Đăng nhắc nhở liền bị một người đàn ông rút dao đâm vào ngực.

Ngày hội Đồng Đăng rất đông người, dẫn đến mất trật tự, trị an. Ảnh: Duy Chiến

Vào khoảng 14h30’ ngày 25/2 (tức mồng 10 Mậu Tuất); tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn xảy ra án mạng.

Nạn nhân là ông Triệu Văn Bắc (SN 1982, giám đốc VNPT chi nhánh Đồng Đăng, trú khu Dây Thép) bị đối tượng Nguyễn Thành Quang (SN 1978, trú đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) dùng dao nhọn đâm vào ngực, tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân ban đầu xác định, do ngày hội truyền thống Đồng Đăng đông người, xe qua lại thăm thân, chúc tết, liên hoan; ông Bắc thấy Quang để phương tiện trước cửa nhà mình liền ra cửa nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

Gây án xong, đối tượng Quang bỏ trốn và bị lực lượng công an địa phương bắt giữ sau đó gần một tiếng đồng hồ tại khu vực ngã 3 thị trấn Đồng Đăng

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Tiền Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/doi-tuong-van-chuyen-hon-1-ta-heroin-khai-gi-khi-bi-bat-20180225225903275.htm