Giám đốc về chính sách mạng của Mỹ bị điều chuyển

Ông Michael Sulmeyer, giám đốc cấp cao về chính sách mạng của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC), đã rời vị trí của mình vào ngày 10/5.

Ông Michael Sulmeyer (giữa). Ảnh: NCAFP

Ông Michael Sulmeyer (giữa). Ảnh: NCAFP

Theo Politico, phát ngôn viên của NSC, vừa thông báo rằng ông Sulmeyer đã rời NSC vào ngày 10/5 và sẽ quay trở lại làm việc tại Lầu Năm Góc sau nhiệm vụ “hoàn thành đánh giá chiến lược tại NSC”.

Được biết, trước đây, ông Sulmeyer làm việc tại Lầu Năm Góc dưới vai trò cố vấn cấp cao cho tướng Paul Miki Nakasone - Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Mạng Mỹ. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama, ông đã làm việc tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới vai trò giám đốc kế hoạch và hoạt động trong lĩnh vực không gian mạng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao ông Sulmeyer lại được chuyển đi ngay lúc Mỹ đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng an ninh mạng như hiện tại. Nhưng điều chắc chắn là 2 vị trí cấp cao về không gian mạng - bao gồm giám đốc không gian mạng quốc gia và giám đốc Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở Hạ Tầng (CISA) - bị bỏ trống.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/giam-doc-ve-chinh-sach-mang-cua-my-bi-dieu-chuyen-138916.html