Giám đốc tình báo Đức bị buộc phải từ chức

Người đứng đầu cơ quan tình báo Đức Hans-Georg Maassen bị sa thải sau khi phủ nhận sự tồn tại của những cuộc 'săn lùng tập thể' người nước ngoài ở Chemnitz, phía đông nước Đức.

Ông Hans-Georg Maassen

Bộ phận báo chí của chính phủ Đức ngày 19/9 công bố rằng Giám đốc tình báo nội địa, Hans-Georg Maassen, đã bị sa thải.

"Chức vụ của Chủ tịch Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp (tên gọi chính thực của cơ quan tình báo nội địa Đức) sẽ được phân bổ lại. Ông Maassen trong tương lai sẽ được thuyên chuyển đến Bộ Nội vụ", theo một tuyên bố được ban hành sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Angela Merkel và các đảng liên minh cầm quyền.

Ông Hans-Georg Maassen đã bị chỉ trích nặng nề sau khi ông nghi ngờ về tính xác thực của một video được phát sóng bởi các phương tiện truyền thông lớn của Đức. Mặc dù ông không cung cấp bất kỳ bằng chứng chứng minh nào. Đoạn video trên cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào người nước ngoài trong một cuộc biểu tình ở Chemnitz, phía đông nước Đức.

Sự cố trên diễn ra sau khi vào đêm ngày 26/8, tại thành phố Chemnitz của Đức, một người đàn ông 35 tuổi đã bị đâm chết. Theo chính quyền địa phương, những người di cư từ Syria và Iraq nằm trong số những nghi can. Hai trong số họ đã bị bắt, một người Iraq khác đang bị truy nã. Chính sự kiện này đã kích động các cuộc biểu tình và tấn công người nước ngoài ở Chemnitz.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/giam-doc-tinh-bao-duc-bi-buoc-phai-tu-chuc-515307.html