Giám đốc Tình báo Đối ngoại Nga nói gì về đội quân ngầm 60.000 lính của Mỹ?

Theo Tạp chí Newsweek của Mỹ, Lầu Năm Góc đang có một đội quân bí mật hơn 60.000 người nằm ngoài kiểm soát của chính quyền Mỹ.

Lầu Năm Góc được cho là đang điều hành đội quân bí mật 60.000 lính với ngân sách 900 triệu USD/năm

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin vừa có một số nhận định trên kênh Channel One về thông tin do Tạp chí Newsweek của Mỹ đăng tải cách đây 3 ngày cho rằng Lầu Năm Góc đang có một đội quân bí mật hơn 60.000 lính nhưng không nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ và quốc hội Mỹ cũng không hề hay biết.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đội quân bí mật như vậy hay không và phải chăng nhiệm vụ của họ là tấn công mạng, ông Naryshkin cho biết, Washington có rất nhiều công ty quân sự ẩn nhưng không hẳn thuộc diện bí mật.

Tôi chưa rõ các công ty này có liên quan tới các hoạt động tấn công mạng hay không. Song, có một sự thật chắc chắn, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và một số ít các cơ quan tình báo Mỹ đang tham gia vào hoạt động trên không gian mạng, ông Naryshkin nói.

Lật lại thông tin từ Newsweek, trong bài viết đầu tuần này, tạp chí Mỹ cho biết, 60.000 lính của "đội quân bí mật" thuộc điều hành của Lầu Năm Góc được chia thành 3 nhóm.

Trong đó, hơn một nửa là thành viên các lực lượng đặc nhiệm chuyên thực thi những nhiệm vụ bí mật trên khắp thế giới từ Pakistan, Yemen, khu vực Tây Phi, kể cả ở Triều Tiên hay Iran.

Nhóm có quân số lớn thứ 2 là các chuyên gia tình báo và phản gián được điều ra nước ngoài, hoạt động dưới vỏ bọc để che giấu danh tính thật sự.

Nhóm cuối cùng chuyên thực hiện các hoạt động trên mạng, chống tấn công mạng, hầu hết họ vẫn ở trên đất Mỹ.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giam-doc-tinh-bao-doi-ngoai-nga-noi-gi-ve-doi-quan-ngam-60000-linh-cua-my-d507705.html