Giám đốc tài chính tập đoàn Trung Quốc Huawei bị bắt tại Canada

Canada đã bắt giữ giám đốc tài chính (CFO) toàn cầu của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tại Vancouver. Bà Mạnh Vạn Châu đang phải đối mặt với khả năng bị dẫn độ sang Mỹ, Bộ Tư pháp Canada cho biết hôm 6.12.

Bà Mạnh Vạn Châu. Ảnh: Huawei.

Vụ bắt giữ có liên quan đến việc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, nguồn tin của Reuters cho hay. Tuy nhiên, cụ thể vi phạm này là gì không được nêu rõ.

Bà Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chính kiêm phó chủ tịch trong hội đồng quản trị của Huawei, là con gái của nhà sáng lập công ty Ren Zhengfei. Bà bị bắt vào ngày 1.12 và phiên điều trần đầu tiên được ấn định vào ngày 7.12, theo người phát ngôn Bộ Tư pháp Canada.

Huawei xác nhận vụ bắt giữ trong một thông cáo, đồng thời cho biết tập đoàn cũng không có nhiều thông tin về các cáo buộc nhắm vào bà Mạnh. Huawei khẳng định "không nhận thấy bất cứ hành vi sai phạm nào của bà Mạnh".

Theo thông cáo của Huawei, bà Mạnh có tên tiếng Anh Cathy và Sabrina, bị bắt khi đang chuyển chuyến bay tại Canada.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada quyết phản đối việc bắt giữ và kêu gọi Canada ngay lập tức thả bà Mạnh.

Reuters nhận định, vụ bắt giữ CFO của tập đoàn Huawei có thể tác động tới quan hệ Trung Quốc và Mỹ chỉ vài ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Argentina. Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí các bước đi để giải quyết một cuộc chiến thương mại.

Chính quyền Mỹ đã tiến hành điều tra tập đoàn Huawei từ năm 2016 vì bị cáo buộc vận chuyển các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ sang Iran và các nước khác, vi phạm luật xuất khẩu và trừng phạt của Mỹ, nguồn tin của Reuters tiết lộ hồi tháng 4 năm nay.

Các nguồn tin cho hay, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đang đi đến giai đoạn hoàn tất tại văn phòng công tố Mỹ ở Brooklyn.

Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về thông tin. Phát ngôn viên của văn phòng công tố Mỹ ở Brooklyn cũng từ chối bình luận.

Hồi tháng 1.2013, Reuters cho biết, một công ty có trụ sở tại Hong Kong đã tìm cách bán các thiết bị máy tính Hewlett-Packard bị cấm vận cho nhà khai thác di động lớn nhất của Iran có quan hệ thân thiết hơn với Huawei Technologies.

Thông tin CFO của Huawei bị bắt tại Canada được công bố cùng ngày với việc tập đoàn BT Group của Anh thông báo đã loại bỏ các thiết bị của Huawei khỏi mảng hoạt động di động 3G và 4G hiện hành của hãng. BT Group cũng đồng thời xác nhận sẽ không tiếp tục sử dụng các thiết bị của công ty Trung Quốc trong thành phần chính của các mạng tiếp theo.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/giam-doc-tai-chinh-tap-doan-trung-quoc-huawei-bi-bat-tai-canada-645170.ldo