Giám đốc tài chính của Huawei xin tại ngoại vì lý do sức khỏe

Đại diện luật sư của bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn viễn thông Huawei vừa gửi đơn lên tòa án tại Canada xin được bảo lãnh tại ngoại trong khi chờ phiên điều trần dẫn độ vì lý do sức khỏe.

Theo đó, nhóm luật sư hỗ trợ cho bà Mạnh trong khi lập hồ sơ đã đặc biệt nhấn mạnh đến những vấn đề mà bà đang mắc phải. Bà từng mắc bệnh ung thư tuyến giáp, sau đó bà bị huyết áp cao và rối loạn giấc ngủ, bà cần phải được uống thuốc hàng ngày.

Bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei. Ảnh: Reuters.

Tài liệu được tòa án Canada công bố ngày 9-12 cho biết bà Mạnh xin tại ngoại với lý do bị cao huyết áp và lo sức khỏe xấu đi trong thời gian bị tạm giam, theo Reuters. Bà cũng cho biết đã có thời gian nhập viện điều trị cao huyết áp sau khi bị bắt giữ.

Phản bác lại những lập luận từ phía công tố viên Canada khi cho rằng bà Mạnh không nên được tại ngoại vì “có động cơ bỏ trốn”, đại diện luật sư của bà Mạnh Vãn Chu khẳng định rằng với việc sống tại Vancouver trong 15 năm qua và sở hữu hai căn nhà trị giá khoảng 16,2 triệu USD ở thời điểm hiện tại nên bà Mạnh không có lý do để bỏ trốn.

Nữ doanh nhân 46 tuổi cũng chính là con gái của chủ tịch kiêm nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản tập đoàn từ tay cha. Bà Mạnh bị Canada bắt theo yêu cầu từ Mỹ. Phía Mỹ cáo buộc bà giúp che đậy mối liên hệ giữa tập đoàn này với một doanh nghiệp cung cấp thiết bị cho Iran và vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ.

Tại phiên tòa diễn ra ở Vancouver ngày 7-12 vừa qua, bà Mạnh Vãn Chu bị cáo buộc nhiều tội danh gian lận, trong đó có gian lận nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran. Với mỗi cáo buộc kể trên, CFO của Huawei có thể sẽ phải chịu mức án tù cao nhất là 30 năm.

Vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu đang khiến quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng và có thể đe dọa đến thỏa thuận “đình chiến” thương mại. Trung Quốc mặc dù nói rằng sẽ tách bạch vụ việc trên với các cuộc đàm phán thương mại, song cũng chỉ trích gay gắt động thái của Mỹ và yêu cầu Canada thả bà Mạnh. Vụ bắt giữ này đã gây bất ổn cho các thị trường toàn cầu khi các nhà đầu tư lo ngại nó có thể hủy hoại những nỗ lực nhằm giải quyết căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thẩm phán hiện chưa đưa ra quyết định về việc có cho bà Mạnh tại ngoại hay không. Phiên điều trần tiếp theo xem xét quyền bảo lãnh tại ngoại đối với bà Mạnh diễn ra trong ngày 10-12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không không hề hay biết về kế hoạch bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu

Theo Washington Post, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow khẳng định, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề hay biết về kế hoạch bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou ngày 1-12 khi ông đang dùng bữa tối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đưa ra thỏa thuận “đình chiến” thương mại. “Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng, Tổng thống không hay biết. Tổng thống chỉ biết thông tin sau đó", ông Kudlow cho biết với hãng tin Fox News ngày 9-12.

Cố vấn Kudlow cho biết thêm, ông Trump cũng không tỏ ra giận dữ khi biết tin bắt giữ sau bữa tiệc tối với phái đoàn Trung Quốc.

Vụ bắt giữ trùng với thời điểm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Argentina và đưa ra một lệnh "hòa hoãn" kéo dài 90 ngày để tiếp tục đàm phán.

Cao Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/giam-doc-tai-chinh-cua-huawei-xin-tai-ngoai-vi-ly-do-suc-khoe-524031/