Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng: Gỡ vướng về đất đai rất gần với cố ý sai phạm

Trả lời chất vấn của ĐB HĐND TP ngày 8-7 liên quan tới xử lý vướng mắc đất đai theo kết luật 2852 của Thanh tra Chính phủ, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nói: Nếu ai đó từng làm việc với cơ quan điều tra, từng tham dự những phiên tòa thì không thể không rúng động khi tham mưu, tháo gỡ những vướng mắc. Bởi lẽ lằn ranh giữa cái tháo gỡ vướng mắc và cái cố ý sai phạm gây thất thoát rất mong manh.

Giám đốc Sở TN&MT TP Tô Văn Hùng trả lời chất vấn ĐB.

Giám đốc Sở TN&MT TP Tô Văn Hùng trả lời chất vấn ĐB.

Ông Hùng chia sẻ thêm, hiện nay Sở vừa phải xử lý công việc tham mưu trong lĩnh vực môi trường, vừa phải rà soát, xử lý vướng mắc của các dự án trước đây. ĐB có hỏi khi nào TP có thể kết thúc Kết luận 2852, đây là câu hỏi không thể trả lời được. Việc rà soát này tốn rất nhiều thời gian của các sở ngành. Mới đây nhất, trong đề xuất của TP kiến nghị Thủ tướng bỏ một mục trong kết luận 2852 là giao cho TP rà soát tất cả các lô đất tương tự để xử lý. Nhiệm vụ này có thể nói bất khả thi và ảnh hưởng rất lớn tới việc giải quyết các nguồn lực đầu tư của các dự án đã triển khai.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đang chịu áp lực rất lớn từ những dự án đã hoàn thành, đến lúc phải cấp sổ đỏ cho người dân nhưng các dự án này qua rà soát thì hồ sơ không đảm bảo. Lý do, vì trước đây TP vận dụng cách làm tạo điều kiện cho nhà đầu tư rút ngắn, bỏ qua nhiều thủ tục. Tuy nhiên đến bước cuối cùng cấp sổ thì không làm được. Tương tự câu chuyện cấp phép công trình thương mại dịch vụ trên nền đất ở, trong khi TP chưa thực hiện được điều chỉnh qui hoạch, chưa có kế hoạch sử dụng đất, đến bước cuối cùng Sở làm thủ tục gắn tài sản trên đất thì không làm được.

Mặc dù gặp nhiều áp lực, khó khăn, song ông Hùng cho biết Sở đã nỗ lực và gỡ vướng đất đại được nhiều dự án lớn, tồn tại nhiều năm. Chẳng hạn như dự án khu sinh thái Nam Ô, dự án The Nam Khang, đại học Mỹ- Thái Bình Dương, Soliel Ánh Dương, sân gold Vinacapital…Đất đai từ các dự án này hiện chuẩn bị đưa vào đầu tư.

Vướng mắc về đất đai tại dự án Nam Ô đã được tháo gỡ.

Không chỉ gỡ vướng đất đai, ông Hùng cho biết việc rà soát quỹ đất công trên địa bàn TP cũng được thực hiện hiệu quả. Hiện TP có 270 khu đất với tổng diện tích hơn 177 ha, đủ điều kiện có thể triển khai kêu gọi đầu tư xây dựng dự án. TP cũng có hơn 15,3 ngàn lô đất TĐC. Với quĩ đất này, định kỳ hàng tháng Trung tâm phát triển quĩ đất TP đều chia sẻ dữ liệu đến tất cả các quận huyện, trong đó các quận huyện đã sử dụng quỹ đất TĐC hơn 2,8 ngàn lô này để bố chí cho người dân.

Về thanh tra, đã kiểm tra tiến độ sử dụng đất, triển khai dự án, ông Hùng cho biết đã tiến hành kiểm tra 180 dự án, đã ban hành 58 quyết định gia hạn, trong đó số tiền thu về ngân sách hơn 360 tỷ đồng.

Để thực hiện được các kết quả đó, ông Hùng nói Sở đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có cả việc điều chuyển cán bộ ở các bộ phận nhậy cảm như liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các chi nhánh, văn phòng đăng ký. Cụ thể, Sở đã luân chuyển 52 cán bộ, trong đó 15 vị trí lãnh đạo.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_227622_giam-doc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-da-nang-go-vuong-ve-dat-dai-rat-gan-voi-co-y-sai-pham.aspx