Giám đốc sở nói đường 'hỏng do không có xe lưu thông': Ảo ảnh?

Phát ngôn 'đường hỏng do không có xe lưu thông' của Giám đốc sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường tại hội trường kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khiến dư luận xôn xao.

Đá: Phát kiến mới: Đường hỏng do không có xe lưu thông.

Đen: Lần đầu nghe à nha. Tưởng chỉ có xe quá tải quá khổ, xe siêu cường, siêu trọng cày nát công trình đường bộ.

Đá: Thế mới gọi là “mới”. Chứ đường xuống cấp vì rút ruột, tiêu cực thì xưa như diễm, trẻ con còn biết.

Đen: Tôi không tin. Đừng tưởng tôi không biết gì mà lòe bịp!

Đá: Nói có sách mách có báo nhé. Nhìn kỹ đi, xem đường Trần Văn Giàu (TP.HCM) xuống cấp thế nào.

Đường Trần Văn Giàu - nơi Giám đốc sở GTVT TP.HCM nói "hỏng do không có xe lưu thông". (Ảnh: Vietnamnet).

Đen: Mèn đéc ơi. Bụi tung mù mịt, có chỗ nham nhở ổ gà, ổ voi thế này.

Đá: Thế mà người dân vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi đi qua đấy.

Đen: Mà nườm nượp xe cộ thế này, sao lại bảo “không có xe”. Đúng là tào lao bí đao!

Đá: Ủa, tôi nói vậy hồi nào?

Đen: Vừa xong. Chưa già đã lẫn!

Đá: Đấy là phát ngôn của Giám đốc sở GTVT TP.HCM tại buổi thảo luận ở hội trường kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

Đen: Lại nhầm nhọt hoặc có lỗi đánh máy. Chứ hiện trạng bày ra trước mắt, ai dám phát biểu liều.

Đá: Ông ấy nói nguyên văn: “Đường Trần Văn Giàu được thiết kế để kết nối với cầu nhưng do giải phóng mặt bằng chậm nên đoạn đường này không được lưu thông”.

Đen: Vậy bao nhiêu xe tải, xe máy ngày ngày chạy qua đây là gì? Là ảo ảnh hay vì xe của Giám đốc sở không lưu thông qua đây?

Đá: Tại phiên thảo luận, các đại biểu “điểm danh” hàng loạt công trình giao thông vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, bong tróc...

Đen: Cùng chung số phận với đường Trần Văn Giàu?

Đá: Thấy giải thích rằng đường mới nhưng được xây dựng trên nền đất yếu. Rồi không được thảm nhựa và chỉ láng nhựa…

Đen: Nghe quen quen, chắc lại hỏng “đúng quy trình”.

Đá: Khả năng cao là vậy. Giám đốc sở nói chưa phát hiện chuyện rút ruột ở các dự án này mà lỵ!

Đ.Đ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/giam-doc-so-noi-duong-hong-do-khong-co-xe-luu-thong-ao-anh--a350734.html