Giám đốc Sở NN&PTNT: Đảm bảo đồng thời tưới tiêu và tiến độ nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc

Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định sẽ đảm bảo đồng thời tiến độ dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An và hoạt động tưới tiêu của các địa phương.

Sáng 26/4, tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, ông Fujita Yasuo - Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam có buổi làm việc với Ban QLDA NN&PTNT. Tham dự có ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT.

Nội dung trọng tâm của buổi làm việc xoay quanh tình hình thực hiện dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.

Đây là dự án có mục tiêu đảm bảo tưới ổn định cho 27.656 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt cho các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Dự án có nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản, cùng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Giang

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Fujita Yasuo - Trưởng đại diện JICA Việt Nam cho biết dù có một số chậm trễ, nhưng đến thời điểm hiện tại tiến độ chung của dự án được đảm bảo khá tốt. Đồng thời, ông cũng chỉ ra một số vấn đề của dự án hiện cần sớm tháo gỡ như quản lý hợp đồng nhằm đạt hiệu quả và giảm chi phí hành chính, thống nhất phương thức làm đề nghị thanh toán, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để bám sát tiến độ dự án đã đề ra, kế hoạch bố trí vốn đầu tư nước ngoài,… và đề nghị các bên liên quan kịp thời phối hợp để góp phần sớm hoàn tất dự án, đem lại phúc lợi cho người dân và góp phần vào sự phát triển của các địa phương.

“Tôi hy vọng trong chuyến công tác tiếp theo tới Nghệ An sẽ được dự lễ khánh thành hoặc khởi công những gói thầu chính và lớn của dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An”, người đứng đầu JICA Việt Nam bày tỏ lạc quan và tin tưởng.

Quy mô dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An gồm: làm lại công trình đầu mối; gia cố kênh chính và hệ thống kênh cấp 1, cấp 2, cấp 3; làm lại cống tiêu Diễn Thành và lắp đặt hệ thống Scada để giám sát và điều khiển từ xa.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định sẽ nỗ lực bám sát tiến độ dự án đã đề ra, đồng thời đảm bảo hoạt động tưới tiêu đáp ứng nhu cầu người dân. Ảnh: Thu Giang

Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, ông Hoàng Nghĩa Hiếu cảm ơn sự hỗ trợ của JICA đối với việc phát triển nông nghiệp của Nghệ An, đặc biệt là Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc.

“Nghệ An là tỉnh lớn nhất Việt Nam, nông nghiệp chiếm tới 26,5% GRDP. Dự án của JICA tạo điều kiện cho tưới tiêu tại Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương và thị xã Hoàng Mai, tức phục vụ cho hơn 50% sản lượng lúa của cả tỉnh”, ông Hiếu cho biết thêm.

Cũng theo người đứng đầu ngành nông nghiệp Nghệ An, dự án trên được người Pháp xây dựng từ năm 1930-1937, đến nay đã tồn tại 80 năm, cần trùng tu và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân khu vực ngày càng tăng cao, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà cả các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Phối cảnh cống tiêu Diễn Thành (huyện Diễn Châu) thuộc Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An khi hoàn thành. Ảnh: Thu Giang

Giám đốc Sở NN&PTNT thừa nhận trong quá trình vì phải vừa thi công, vừa phải tưới tiêu nên còn gặp không ít khó khăn, tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của JICA và cố gắng của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát,… tiến độ cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Đồng thời, ông Hiếu phân tích: “Thời gian tới sẽ khó khăn hơn nhiều vì sẽ làm công trình đầu mối, gói kênh chính phức tạp về mặt kỹ thuật hơn. Công trình này vừa nâng cấp cải tạo, thi công nhưng vừa đảm bảo tưới tiêu - việc cấp bách hiện nay của Nghệ An nên chúng tôi xác định nhiệm vụ thời gian tới càng nặng nề hơn. Chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể và chi tiết quản lý dự án để vừa hoàn thành công trình vừa đảm bảo nước tưới cho nhân dân”./.

Thu Giang

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201704/giam-doc-so-nnampptnt-dam-bao-dong-thoi-tuoi-tieu-va-tien-do-nang-cap-he-thong-thuy-loi-bac-2803213/