Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh được tặng Huân chương Lao động hạng nhì nhân dịp 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 30/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Chủ tịch nước cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể, 2 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: CTV)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: CTV)

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Giáo dục Quảng Ninh đã nỗ lực xây dựng một nền giáo dục phát triển toàn diện.

So sánh với mặt bằng chung của cả nước, Quảng Ninh được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá nằm trong tốp những tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, cũng như có nhiều đổi mới, sáng tạo trong giáo dục đào tạo.

Mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng được củng cố, tăng cường, cơ bản đủ về số lượng, chất lượng.

Giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì, giữ vững; giáo dục mũi nhọn tiếp tục phát triển.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng thưởng cho các em học sinh đạt điểm giỏi tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. (Ảnh: CTV)

Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành Giáo dục toàn tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề;

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, an toàn, sáng tạo; đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục một cách khách quan, công tâm, thực chất, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng vinh dự nhận cờ thi đua, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đặc biệt, 30 học sinh đạt điểm giỏi trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 được thưởng theo Quyết định số 4241/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

LÃ TIẾN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-quang-ninh-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-post201998.gd