Nhã Phương tiết lộ tiêu chí chọn tình yêu trong 'Cây táo nở hoa'

Nối gót các anh chị trong gia đình 'Cây táo nở hoa', cô em thứ năm là Báu đã có những bật mí duyên dáng, hài hước và thú vị về bản thân trong clip giới thiệu nhân vật vừa ra mắt khán giả.

Trong clip giới thiệu nhân vật, khán giả sẽ không nhìn thấy hình ảnh một Nhã Phương dịu dàng, nền nã, thay vào đó là nhân vật Đỗ Minh Báu “mồm loa tép nhảy” tự kể về mình. Báu tự công nhận bản thân là phụ nữ hoàn hảo, có gu thời trang, luôn luôn xinh đẹp dễ thương, đảm đang tháo vát và tất nhiên là giỏi gấp ngàn lần bà chị song sinh khó ưa khó ở là Châu (Thúy Ngân). Báu ghét Châu đến nỗi trí nhớ của cô tự động quên đi tên của người chị song sinh.

Trong gia đình, Báu thân và “cưng” út Dư (Song Luân) nhất bởi Dư luôn yêu thương, nhường nhịn chị. Còn anh ba Ngà (Trương Thế Vinh) tuy là “đồng minh” của Báu, cùng thuộc team bị chị hai Hạnh (Hồng Ánh) la rầy chê trách suốt ngày, nhưng bởi vì tính hay dành ăn nên bị “mất điểm” trong lòng Báu.

Qua những lời chia sẻ của Báu, khán giả còn thấy ở nhân vật này tính hay ghen tị. Báu luôn nghĩ rằng anh hai (Thái Hòa) thiên vị và yêu thương Châu hơn mình. Cùng là chị em nhưng vì Châu học giỏi mà được anh hai ưu tiên dành hết tiền lo cho học đại học rồi trở thành bác sĩ. Còn Báu lúc nhỏ phải cáng đáng việc nhà, thay anh chị chăm lo cho em út nên học hành lơ là, lớn lên không thể thành đạt bằng Châu. Báu khẳng định không có sự hy sinh của mình thì Châu sẽ không có được như ngày hôm nay.

Báu vô cùng bất mãn với những lời chỉ trích là “ăn bám” từ chị hai và Châu, khẳng định bản thân chưa bao giờ ăn bám. Ngược lại, Báu cảm thấy mình sống như “ở đợ” trong nhà, bởi suốt lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho anh chị em. Báu trách anh hai năm xưa đã không đầu tư đúng người đúng chỗ. Nếu được lo cho ăn học bằng Châu thì có lẽ Báu sẽ thành đạt gấp mấy lần chị và sẽ không để cho anh hai phải sống khổ cực, vất vả kiếm tiền với cái tiệm sửa xe nhỏ bé.

Trong hậu trường, chia sẻ cảm xúc về nhân vật từ khi đọc kịch bản đến khi hoàn thành vai diễn, Nhã Phương kể: “Ấn tượng đầu tiên là kịch bản rất hấp dẫn, đặc biệt các câu thoại của các nhân vật rất “đời”. Sau thời gian tham gia bộ phim, mình có thêm nhiều cảm nhận khác về nhân vật Báu. Ngoài vẻ ngoài bướng bỉnh, “lầy lội”, chuyên gây ra sóng gió cho gia đình thì Báu còn là 1 người rất tình cảm. Mình thấy được nỗi khổ tâm của nhân vật và điều đó làm bản thân Nhã Phương rất xúc động”.

Nói về thử thách của vai diễn “lột xác” trong phim, Nhã Phương cho biết: “Một Nhã Phương giàu cảm xúc, nhạy cảm trong mọi tình huống, dễ khóc - Đó là lợi thế và cũng là thử thách cho tôi khi vào vai Báu… Khán giả chưa bao giờ thấy một Nhã Phương khi cáu bẳn, khi đánh nhau sẽ ra như thế nào. Những tính khí cộc cằn hoàn toàn trái ngược với Nhã Phương ngoài đời và cũng như trong các phim trước sẽ có hết trong vai Báu. Và đó không chỉ là thử thách của Phương mà còn là thử thách của đạo diễn Võ Thạch Thảo”.

Ngoài ra, bà xã Trường Giang còn tiết lộ phản ứng của chồng khi đến phim trường thăm vợ và chứng kiến cảnh Nhã Phương bị Thái Hòa tát: “Một lần anh Giang đến phim trường thăm trong lúc Phương đang quay cảnh Báu cãi nhau khủng khiếp với anh hai và bị tát sấp mặt. Vậy mà câu đầu tiên anh Giang nói là: “Trời ơi, vợ tui đây hả trời?”. Anh ấy không thể tin, vì tạo hình nhân vật của Nhã Phương lúc đó rất vô lý. Đặc biệt là lúc đó nhân vật của mình đang bộc lộ rất nhiều cảm xúc dữ dội, tiêu cực. Anh không thể nhận ra vợ, ngạc nhiên hỏi: “Wow! Sao dã man vậy, sao vợ mình lì và bướng bỉnh vậy””.

Nhã Phương chia sẻ rằng Trường Giang đã ủng hộ niềm đam mê diễn xuất của mình, cũng như đồng hành cùng Nhã Phương trong suốt quá trình tham gia phim và hiểu cô đã yêu đoàn phim như thế nào. “Ngày off đoàn anh đã chuẩn bị 1 bữa ăn tặng cho ekip đoàn phim. Mình cảm thấy may mắn đã có anh chồng rất tâm lý”.

Không chỉ có kịch bản thú vị và đậm tính nhân văn, "Cây táo nở hoa" còn cuốn hút bởi diễn xuất tài tình của những tên tuổi đang phủ sóng khắp màn ảnh truyền hình Việt: Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương, Trương Thế Vinh, Song Luân, Văn Anh, Minh Trang, Đỗ An, Kim Nhã, Hoàng Phi, Trịnh Thảo, Oanh Kiều, Xuân Phúc, Trâm Anh…, cùng rất nhiều nghệ sĩ gạo cội: NSND Lan Hương, NSƯT Quốc Trọng, NSƯT Công Ninh, NSƯT Mỹ Duyên… Mỗi vai diễn đều mang đến một dấu ấn riêng, vô cùng ấn tượng./.

Thanh Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/nha-phuong-tiet-lo-tieu-chi-chon-tinh-yeu-trong-cay-tao-no-hoa-847790.vov