Giám đốc sáng tạo Thế vận hội Olympic Tokyo từ chức vì gọi nữ danh hài là 'con lợn'

Vừa đây, dư luận Nhật Bản không khỏi xôn xao trước thông tin Hiroshi Sasaki, Giám đốc sáng tạo Thế vận hội Olympic Tokyo tuyên bố từ chức sau khi có nhận xét xúc phạm về nữ danh hài đình đám của nước này.

Theo CNN, Sasaki, giám đốc sáng tạo chính cho lễ khai mạc và bế mạc tại Thế vận hội đã gọi danh hài Naomi Watanabe là Olympig (Olym trong Olympic, pig: con lợn - PV) khi nói chuyện với các cộng sự. Thậm chí, Sasaki còn có đưa ra ý tưởng để Watanabe mặc váy màu hồng rồi thả từ trên không xuống trong lễ khai mạc Olympic 2020 với ý nghĩa tượng trưng cho "Olympig".

“Có một biểu hiện rất không phù hợp trong các ý tưởng và nhận xét của tôi,” Sasaki cho biết trong một tuyên bố được ban hành thông qua các nhà tổ chức Thế vận hội vào hôm 18/3 (giờ địa phương). "Tôi thành thật xin lỗi cô ấy và những người đã cảm thấy khó chịu với những nội dung như vậy”, ông này nói.

Hiroshi Sasaki, Giám đốc sáng tạo Thế vận hội Olympic Tokyo trước khi từ chức hôm 18/3.

Hiroshi Sasaki, Giám đốc sáng tạo Thế vận hội Olympic Tokyo trước khi từ chức hôm 18/3.

Sasaki cho biết ông đã nói với Chủ tịch Tokyo 2020 Seiko Hashimoto vào tối thứ Tư (17/3, giờ địa phương) rằng ông sẽ từ chức vì phát ngôn trên. Sau đó, đơn từ chức của Sasaki được chấp thuận. Trước đó, ông được bổ nhiệm làm trưởng nhóm sáng tạo vào tháng 12/2019 khi các nhà tổ chức Olympic tìm cách sửa đổi kế hoạch cho các nghi lễ đơn giản hóa sau khi Thế vận hội Tokyo bị lùi lại một năm do dịch COVID -19.

Sự việc của Sasaki không phải hi hữu bởi tháng trước, Yoshiro Mori cũng từ chức Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Tokyo 2020 sau khi gây phẫn nộ với những nhận xét phân biệt giới tính vì cho rằng phụ nữ nói quá nhiều.

Naomi Watanabe sinh năm 1987, là nữ diễn viên hài nổi tiếng và có sức ảnh hưởng bậc nhất ở Nhật Bản. Thậm chí, cô được mệnh danh là “Beyoncé của Nhật Bản”. Mặc dù sở hữu hình thể không phải trong mơ nhưng Watanabe có tới 9 triệu người theo dõi trên trang cá nhân – một con số vô cùng ấn tượng và không kém cạnh mỹ nhân nào của làng giải trí Nhật. Năm 2018, cô lọt top 25 người có tầm ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội do tạp chí TIME của Mỹ bình chọn, cùng với Rihanna, BTS, rapper Kanye West.

Naomi Watanabe.

Cô cũng là gương mặt đại diện cho nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng Nhật Bản và thậm chí, những ấn bản tạp chí mà Naomi làm gương mặt trang bìa liên tục cháy hàng, điển hình như La Farfa.

Không chỉ vậy, nữ danh hài còn là khách mời danh dự trong các show diễn thời trang của các nhãn hàng nổi tiếng như Fendi, Gucci…Nhiều người hâm mộ nhận xét Watanabe khiến họ yêu mến vì luôn thể hiện thái độ sống vui vẻ lạc quan và tràn đầy năng lượng mặc dù thường bị chê bai về ngoại hình. Mới đây, cô còn được giao vai mỹ nhân Điêu Thuyền trong bộ phim điện ảnh “Tân Tam quốc chí” bản Nhật.

"Đọc bình luận tiêu cực chỉ tốn thời gian thôi. Tôi biết tôi là ai. Những người cười nhạo mới là người có vấn đề về ngoại hình. Tôi vượt qua được điều đó và đã đến lúc họ phải vượt qua chính mình", Watanabe từng nói.

Nói về sự việc của Sasaki, Watanabe cho biết cô vô cùng bất ngờ và hy vọng mọi người có cái nhìn tích cực về ngoại hình của người khác.

Lộc Liên

Theo Theo CNN, BBC, The Japan Times

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/giam-doc-sang-tao-the-van-hoi-olympic-tokyo-tu-chuc-vi-goi-nu-danh-hai-la-con-lon-1808895.tpo