Giám đốc rút súng dọa bắn 'vỡ sọ' người khác bị xử phạt 18 tháng tù

Ngày 29-10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh (TP Bắc Ninh), TAND TP Bắc Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi) về tội: 'Đe dọa giết người'.

Ngày 29-10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh (TP Bắc Ninh), TAND TP Bắc Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi) về tội: “Đe dọa giết người”.

Hình ảnh ông Sướng rút súng đe dọa người khác và chiếc xe do ông Sướng điều khiển khi xảy ra sự việc.

Hình ảnh ông Sướng rút súng đe dọa người khác và chiếc xe do ông Sướng điều khiển khi xảy ra sự việc.

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng chính là “nhân vật chính” trong đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ngày 5-9-2020, trong đó ghi lại cảnh một người đàn ông đi trên ô-tô hiệu Toyota Fortuner xuống xe, rút một vật giống khẩu súng ngắn đe dọa “bắn vỡ sọ” một tài xế xe tải vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông.

Ngay sau khi đoạn clip nói trên được đăng tải trên mạng xã hội, cơ quan CATP Bắc Ninh đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nhân thân người đàn ông rút súng đe dọa người khác chính là ông Nguyễn Văn Sướng- Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long. Chiều cùng ngày, cơ quan Công an đã mời ông Sướng đến làm việc và tại đây, ông Sướng đã giao nộp khẩu súng ngắn màu đen, nhãn hiệu ROHM RG88, số RC17470285G, bên trong có chứa 3 viên đạn; 1 Chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ và 1 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Cũng tại cơ quan CA, ông Sướng khai khẩu súng dùng để đe dọa anh H. là công cụ hỗ trợ, đã được cấp phép sử dụng. Tuy nhiên, giấy phép đã hết thời hạn từ tháng 10-2019.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-10, khoảng 10 giờ ngày 5-9, ông Sướng điều khiển xe ô-tô nhãn hiệu Toyota Fortuner mang biển số 99A-306.30 di chuyển trên QL18. Khi đến địa phận cầu Ngà (P. Vân Dương, TP Bắc Ninh), ông Sướng vượt lên trên, bật tín hiệu xin đường bên phải với mục đích ép tài xế Hiếu phải dừng xe tải.

Khi anh Hiếu dừng xe, ông Sướng tiến tới nói chuyện được khoảng vài phút thì quay lại xe ô-tô lấy 1 khẩu súng bắn đạn có đầu bọc cao su quay lại, chĩa về phía anh Hiếu. Anh Hiếu sợ hãi mở cửa xe bỏ chạy. Ông Sướng tiếp tục chĩa súng, ngón trỏ tay phải đặt vào cò súng và hô “đứng lại”, nhưng anh Hiếu vẫn bỏ chạy vào một công trường đang thi công để thoát thân. Thấy anh Hiếu bỏ chạy vào công trường, ông Sướng cất súng vào túi quần rồi lên xe ô-tô rời đi.

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng khai báo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Sướng khai nhận: khoảng 10 giờ ngày 5-9, Sướng điều khiển xe Toyota Fortuner BKS: 99A-306.30 từ hướng Quế Võ về TP Bắc Ninh. Lúc này, Sướng đi đúng làn đường của mình. Làn bên phải của Sướng có một dòng xe tải dày đặc. Khi đi đến địa phận cầu Ngà, có một chiếc xe đối diện lấn làn để vượt, Sướng đánh lái sang phải nhường đường thì bất ngờ bị một xe tải tiến lên khoảng 2/3 xe của Sướng ở bên phải và bấm còi to khiến Sướng giật mình.

HĐXX TP Bắc Ninh đã chỉ rõ việc các nhân chứng đều khẳng định tài xế xe tải chỉ lời qua tiếng lại với Sướng, không có hành vi cầm bất kỳ vũ khí gì để đe dọa Sướng. HĐXX đặt câu hỏi về mục đích Sướng vượt lên chặn đầu xe tải. Lúc này, Sướng khẳng định chỉ muốn vượt lên chặn đầu để nói chuyện hòa nhã.

“Bị cáo chỉ muốn lên nói chuyện rõ ràng để mọi người hòa nhã, đoàn kết khi tham gia giao thông”. Sau khi xảy ra vụ việc, Sướng đến Công an TP Bắc Ninh trình diện và khai báo sự việc. Trước HĐXX, Sướng thừa nhận hành vi của mình là sai.

Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sướng 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 5-9-2020. Về hình phạt bổ sung, HĐXX buộc bị cáo Sướng phải trả lại Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long khẩu súng liên quan đến vụ án này cùng 2 viên đạn cao su và 1 viên đạn hơi.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_233773_giam-doc-rut-sung-doa-ban-vo-so-nguoi-khac-bi-xu-phat-18-thang-tu.aspx