Giám đốc Royal Enfield 'nhá hàng' mô-tô 750cc mới

Chuẩn bị cho việc ra mắt dòng mô-tô 750cc mới, đích thân các lãnh đạo hãng xe lâu đời Anh Quốc Royal Enfield đã hé lộ một cuộc thử nghiệm xe mới.

Ngày 28/9 vừa qua, trên trang Twitter chính thức của mình, Rudratej Singh - Chủ tịch hãng xe Royal Enfield đã đăng một bức ảnh chụp cùng Siddhartha Lal - Giám đốc Điều hành công ty. Bức ảnh này được chụp tại trung tâm kỹ thuật của Royal Enfield tại Bruntingthrope (Anh). Hai nhân vật này nói rằng họ đã "vui vẻ" với những chiếc mô-tô mới.

Tweet của ông Rudratej Singh hé lộ về những chiếc xe mới.

Dù Singh không trực tiếp hé lộ về kiểu dáng và tên của các mẫu xe mới, nhìn vào mẫu xe trong ảnh, người ta vẫn dễ dàng liên tưởng tới các mẫu mô-tô lắp động cơ 750cc 2 xi-lanh thẳng hàng vừa lộ diện cách đây vài tháng. Trong đó, một mẫu có dáng naked bike cổ điển, chiếc còn lại mang hơi hướng thể thao cafe racer.

2 chiếc xe này đều chia sẻ chung một nền tảng khung và động cơ, cùng sử dụng các chi tiết chính như hệ thống treo, vành lốp, phanh... Trong đó, mẫu cổ điển sở hữu ghi-đông cao cùng bình xăng tròn trịa gợi nhớ tới Triumph Bonneville. Chiếc còn lại được trang bị bình xăng góc cạnh hơn, kết hợp với yên solo có gò nổi phía sau và tay lái clip-on để tạo dáng cafe racer.

Điểm nổi bật của cả 2 mẫu xe mới là khối động cơ 2 xi-lanh song song với góc trục khuỷu 270 độ, làm mát bằng dầu và có hệ thống phun nhiên liệu điện tử. Khi ra mắt, chúng sẽ là những mẫu xe với động cơ 2 xi-lanh đầu tiên của Royal Enfield, và đây cũng là những mẫu xe nhanh nhất của họ. Động cơ này có thiết kế kiểu cổ điển khá đẹp mắt, công suất dự đoán khoảng hơn 50 mã lực.

Về tên gọi, mẫu cafe racer có thể sẽ là Continental GT 750, bổ sung vào dòng sản phẩm thể thao cùng với chiếc Continental GT 535 hiện tại. Trong khi đó, Royal Enfield có thể sẽ sử dụng tên gọi Interceptor 750 cho chiếc xe còn lại. Danh từ Interceptor cũng đã được hãng đặt cho một dòng xe trong quá khứ. Cả 2 mẫu xe mới đều sẽ được sản xuất tại Ấn Độ.

Giá bán của những mẫu Royal Enfield 750 mới dự kiến sẽ rơi vào khoảng 400.000 Rupee (tương đương 139 triệu VNĐ), trong đó chiếc cafe racer sẽ đắt hơn một chút. Với mức giá này, Royal Enfield sẽ đem tới cho giới yêu xe những mẫu mô-tô dáng cổ điển lắp động cơ 750cc 2 xi-lanh, tương tự dòng Triumph Bonneville nổi tiếng.

Hiện tại, thương hiệu Royal Enfield đã chính thức có mặt tại Việt Nam với các dòng xe có giá từ 125-170 triệu đồng. Nếu như các dòng 750cc mới được bán với giá dưới 200 triệu, chúng sẽ trở thành những lựa chọn hấp dẫn cho các biker Việt.

Nguyễn Huy

(Theo Nghe nhìn Việt Nam)

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/tin-tuc/giam-doc-royal-enfield-nha-hang-moto-750cc-moi-21288.html