Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình 'ôm' khoảng 50 tỷ bỏ trốn, bảo hiểm tiền gửi bảo đảm chi trả cho khách hàng

Khoảng 82 người dân ở Đồng Nai đang tỏ ra lo lắng về số phận tiền gửi của mình tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình, khi có thông tin giám đốc quỹ đã 'ôm' khoảng 50 tỷ đồng bỏ trốn.

Người dân ở Đồng Nai đứng trước trụ sở Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình để đòi tiền.

Vào sáng 20/11, hàng chục người dân Đồng Nai tập trung trước trụ sở Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình (đóng tại KP.2, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để đòi tiền đã gửi. Vì có thông tin ông Vũ Công Liêm, giám đốc quỹ, đã bất ngờ nghỉ việc. Một số người bức xúc khi đến hạn mà không lấy được tiền đã đem theo băng rôn với nội dung đòi tiền đứng trước văn phòng giao dịch quỹ này.

Theo nhiều người dân, trước đây quỹ trả tiền lãi và gốc rất đúng hạn nên tin tưởng. Đến khoảng giữa năm 2016, đơn vị này bắt đầu chây ỳ việc chi trả. Mỗi lần người dân đến lấy tiền lãi, hoặc rút tiền gốc, các cán bộ và nhân viên làm việc tại đây đều hứa và khất lại.

Sau nhiều lần như vậy, người dân có tiền gửi lớn buộc giám đốc quỹ này viết giấy cam kết trả nợ. Tuy nhiên, sau những lần cam kết ấy, người gửi vẫn không thể lấy lại được tiền của mình.

Theo ông Hoàn Văn Lục (ngụ phường Tân Hòa), một trong những người gửi tiền ở Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình, bức xúc cho biết: Gia đình tôi tin tưởng gửi vào quỹ số tiền gần 8 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm. Thế nhưng từ đầu năm tới nay, khi chúng tôi có nhu cầu lấy lại tiền, nhiều lần đến phòng giao dịch nhưng không được giải quyết.

Tương tự, bà Trương Thị Mỹ Dung (ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết: Chồng tôi bị tai nạn nằm liệt giường nhiều năm, gia đình cần tiền để trang trải nhưng giờ không biết đòi tiền thế nào.

Theo bà Dung, hơn một năm trước bà bán tài sản gửi vào Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình 700 triệu đồng để nhận lãi suất cao. Ban đầu, quỹ trả lãi rất đúng hẹn; từ đầu năm đến nay bà không nhận được tiền như hợp đồng.

Công an phường Tân Hòa cho biết, thống kê ban đầu có khoảng 82 người dân phản ánh việc Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình nợ với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Ngay sau đó, khi liên lạc với ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Đồng Nai, được biết sau phản ánh của nhiều khách hàng đang có tiền gửi tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cùng với Bảo hiểm tiền gửi, cơ quan công an và lực lượng chức năng địa phương trực tiếp xuống làm việc tại trụ sở quỹ tín dụng này để ghi nhận các ý kiến của khách hàng.

Ông Tuấn cho biết thêm, sau khi đoàn công tác của NHNN chi nhánh Đồng Nai, Bảo hiểm tiền gửi và lực lượng chức năng đến trụ sở Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình để lắng nghe và giải thích thì cơ bản người gửi tiền tại quỹ đã yên tâm với phương án xử lý sai phạm tại quỹ này.

NHNN chi nhánh Đồng Nai cũng đề nghị tịch thu tài sản của ông Liêm để xử lý trước các khoản tiền gửi lớn. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng vụ án đang được thu thập hồ sơ để khởi tố xử lý tổng thể theo quy trình của pháp luật vì vậy chưa tiến hành tịch thu tài sản của ông Liêm và những cá nhân có liên quan.

Riêng phía cơ quan Bảo hiểm tiền gửi, theo thông tin từ ông Tuấn, đơn vị này cam kết sẽ tiến hành thủ tục và chi trả từng bước đối với khoản bảo hiểm tiền gửi của khách hàng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình theo đúng quy định của pháp luật. Nếu cần thiết, NHNN sẽ kiến nghị địa phương và Nhà nước hỗ trợ thêm cho khách hàng gửi tiền nếu thiệt hại lớn từ vụ việc sai phạm tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình.

Vân Lam

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/giam-doc-quy-tin-dung-nhan-dan-thai-binh-om-khoang-50-ty-bo-tron-bao-hiem-tien-gui-bao-dam-chi-tra-cho-khach-hang-d63426.html