Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt vì tội danh gì?

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 15/4 đã thi hành lệnh bắt Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An, vì liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả.

Liên quan đến đường dây làm giả 200 triệu lít xăng do do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM), Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu, sáng ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Long An đã tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An để điều tra về hành vi buôn lậu.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An, thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) tại số 10 Trà Quý Bình, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thực hiện động thái này tại nơi ở của ông Tiến.

Ông Lương Đình Tiến bị dẫn giải ra trước trụ sở Petrolimex Long An

Ông Lương Đình Tiến bị dẫn giải ra trước trụ sở Petrolimex Long An

Sau gần 4 tiếng làm việc (bắt đầu khoảng 10h30 đến 13h15) Giám đốc Petrolimex Long An, được dẫn giải ra khỏi trụ sở công công ty. Ông ông Lương Đình Tiến được bổ nhiệm làm Giám đốc Petrolimex Long An từ ngày 1/10/2020, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này ông Tiến giữ chức vụ Phó giám đốc công ty này.

Trước đó, ngày 28/3, lực lượng công an cũng đã triển khai đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 6 địa điểm là trạm xăng, trụ sở Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang ở huyện Bình Chánh, TP HCM và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Lực lượng công an khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lương Đình Tiến

Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba (cùng ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu. Đây là hai nghi can được xác định nắm vai trò điều hành 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên.

Tại nhà của hai nghi can, công an thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Lực lượng chức năng đã niêm phong, thu giữ toàn bộ số tài liệu để phục vụ công tác điều tra đồng thời lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu nêu trên để kiểm nghiệm chất lượng.

Chuyên án 920G về đường dây sản xuất kinh doanh xăng giả 'khủng' được lập cuối năm 2020. Điều tra bước đầu xác định có hơn 200 triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường từ tháng 8/2020 đến ngày 6/2. Tối ngày 6/2 vừa qua, hơn 500 cán bộ chiến sĩ từ nhiều hướng bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu, bắt quả tang nhiều đối tượng đang pha chế xăng giả.

Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị khám xét, hàng loạt người liên quan bị bắt.

Đến nay, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam hơn 50 bị can về các tội Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong đó, Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra hành vi Nhận hối lộ.

Tang vật thu giữ gồm: 10 tàu thủy, sáu xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

H.A

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/giam-doc-petrolimex-long-an-bi-bat-vi-toi-danh-gi-31015.html