Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc Tạp kỹ Hà Nội bị tố làm trái quy định

Theo những người tố cáo, tổng số tiền ông Tiến và cán bộ cấp dưới thực hiện một loạt sai phạm liên quan tham ô hàng tỷ đồng.

Báo Điện tử VOV (Đài TNVN) mới đây nhận được đơn thư của nhóm nghệ sĩ ưu tú đang công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Xiếc Tạp kỹ Hà Nội tố cáo về những sai phạm của Giám đốc Nhà hát này là ông Ngô Hồng Tiến “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cho người ngoài nhà hát vào thuê nhà tập.

Cho người ngoài nhà hát vào thuê nhà tập.

Theo nhóm nghệ sĩ việc làm đơn tố cáo Giám đốc của mình đã được gửi đến cơ quan chủ quản là Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội đến lần thứ 3 là việc “cực chẳng đã” vì đơn thư vẫn chỉ nhận được sự im lặng. “Chúng tôi có những bằng chứng cụ thể, đảm bảo tính xác thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bằng chứng đó”, nhóm nghệ sĩ đứng tên đơn thư cho biết.

Nội dung đơn thư, nêu: Trong quá trình làm việc với vai trò Giám đốc Nhà hát ông Ngô Hồng Tiến đã “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế, nhân sự, công tác Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể: Chỉ đạo cấp dưới bộ phận tài chính, dưới quyền, cộng tác viên lập và ký khống chứng từ; Trốn thuế; Đặc cách bổ nhiệm tuyển dụng con cháu; Kết nạp Đảng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng; Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý và bảo vệ tài sản công; Đưa tài sản cá nhân vào kinh doanh trong cơ quan…

Cửa thoát hiểm PCCC được cho thuê và bịt kín không còn lối thoát.

Thay mặt những nghệ sĩ, NSƯT Phạm Vũ Thắng cho biết, trong một thời gian dài từ năm 2009-2016, kế toán trưởng và cán bộ dưới quyền đã lập khống, hợp thức chứng từ, rút tiền từ nguồn ngân sách cấp cho Nhà hát như: Giảng dạy, đạo diễn dàn dựng tiết mục chương trình: NSND Lưu Văn Phúc, Nguyễn Lân…, đặc biệt trường hợp của ông Nguyễn Lân khi ông này đang ở Pháp; Giám sát sân khấu, kiểm tra an toàn đạo cụ; Các chương trình đều thuê mượn quần áo biểu diễn nhưng lại được thanh toán may đo; Trang thiết bị biểu diễn: nhiều đạo cụ kỹ thuật cũ của Nhà hát đươc thanh toán nhiều lần trong nhiều năm hoặc chuyển nhượng lại cho Nhà hát như: tiết mục Xà đơn, Con lăn, Đứng tay, tiết mục Xe đạp một bánh, Tung hứng bằng chân, Múa vòng, Đu vòng hay viết và soạn nhạc cho các chương trình, tiết mục nhưng thực chất là dùng lại.

Chính vì thế, dẫn đến việc dàn dựng chương trình theo kế hoạch mỗi năm từ 2-3 vở, không hiệu quả và không diễn được buổi nào.

Ngoài ra, việc thuê mượn tài sản của cơ quan không nằm trong kế hoạch của Nhà hát, kho vật tư ánh sáng thường xuyên có người lạ ngoài cơ quan mở khóa, vận chuyển các thiết bị ánh sáng bằng xe tải đi. Vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo quản, quản lý tài sản Nhà nước.

Bên cạnh đó, các nguồn thu từ việc cho thuê địa điểm của Nhà hát (phòng tập lớn, nhỏ cả trong và ngoài giờ hành chính) cho các đơn vị: Câu lạc bộ Hiphop, CLB múa bụng, Sàn nhảy cổ điển, CLB Năng khiếu trẻ em và đơn vị xiếc tư nhân “Làng tôi” không công khai, không đóng thuế.

Cùng đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Hồng Tiến nhiều khoản bồi dưỡng bị ký khống. Mỗi lần ký nhận tiền bồi dưỡng hoặc cả đợt lưu diễn, “Anh chị em nghệ sĩ phải ký khống từ 3 đến 9 tờ vào giấy nhận tiền có ghi danh sách nhưng không ghi nội dung, ngày tháng năm, địa điểm, số tiền lĩnh”.

Xe ô tô được cho là sở hữu của gia đình giám đốc nhà hát.

Nội dung đơn các nghệ sĩ cũng đề nghị làm rõ, việc sử dụng xe công của lãnh đạo Nhà hát. Cụ thể: Dùng xe công đi việc riêng, sử dụng xe tải cơ quan do con rể Đào Ngọc Hà (nay đã thôi việc) và cháu rể Lê Tất Định – Phó trưởng phòng tổ chức biểu diễn quản lý, điều khiển để sử dụng cho mục đích riêng, thay nhau dùng xe ô tô bán tải sử dụng phù hiệu giả “Kiểm tra lễ hội” do Bộ VH-TT-DL cấp năm 2017 để sử dụng đi lễ, về quê, đi tham quan.

Ông Nguyễn Hồng Tiến đưa xe tải của gia đình Biển kiểm soát 29C 06315 và đàn chó biểu diễn của cá nhân vào Nhà hát để kinh doanh suốt 4 năm nay để thu lợi cá nhân.

Theo đó, tổng số tiền ông Tiến và cán bộ cấp dưới thực hiện một loạt sai phạm liên quan tham ô hàng tỷ đồng.

Nhóm nghệ sĩ tố cáo khẩn thiết đề nghị Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho thanh tra, xem xét trách nhiệm về những hành vi vi phạm “Gọi đúng tên, xử đúng tội”.

Nhóm nghệ sĩ cho biết, việc tố cáo việc làm sai của Giám đốc Nhà hát và những người có liên quan là việc thật, người thật, những vi phạm nêu trên cần phải kiểm, tra xử lý nhưng không được xem xét. Phải chăng sự im lặng là có vấn đề.

Để làm rõ thông tin nội dung đơn thư, sáng PV VOV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hồng Tiến Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội. Ông Tiến xác nhận, đã nắm được nội dung đơn thư.Tuy nhiên, tất cả mọi cái phải chờ thanh tra kết luận. Hiện thanh tra đang thụ lý toàn bộ hồ sơ để làm theo quy trình.

Sân nhà hát cho thuê trông giữ xe máy.

Về quan điểm cá nhân, ông Tiến cho hay, đơn thư này được lặp đi lặp lại nhiều lần và nội dung như nhau nên cần phải xem lại động cơ. “Ban Giám đốc các phòng chức năng của Sở đã họp giải thích làm rõ trong các cuộc đối thoại, đàm thoại nhưng không hiểu sao các đồng chí này vẫn tiếp tục đơn thư. Có những cái không nằm trong chức năng nhiệm vụ của chúng tôi mà thuộc chức năng của cấp trên. Việc đó cấp trên đã giải thích rất rõ, rất kỹ. Vì thế quan điểm của tôi là cần xem lại động cơ”, ông Tiến nói.

PV VOV.VN đã có ý kiến hỏi về nội dung đơn thư nêu trên tới lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội, Văn phòng Sở này đã có báo cáo trình, đề xuất ông Trương Minh Tiến -Phó Giám đốc Sở này chỉ đạo giao Thanh tra Sở kiểm tra, báo cáo.

Báo điện tử VOV sẽ tiếp tục thông tin sau khi có có kết quả thanh tra./.

Đ. Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/giam-doc-nha-hat-nghe-thuat-xiec-tap-ky-ha-noi-bi-to-lam-trai-quy-dinh-764810.vov