Giám đốc 'nhà băng' chiếm tiền của bạn thân mua ô tô, học thạc sĩ

Vì là Giám đốc, nên bạn thân tin tưởng nhờ gửi tiền vào ngân hàng, ông Hùng nhiều lần lấy sổ tiết kiệm của ông Vững mang đi cầm cố để chiếm đoạt gần 3,3 tỉ đồng.

Bị cáo Hùng tại tòa- Ảnh: Hàm Yên

Theo cáo trạng, Huỳnh Ngô Đan Hùng (39 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng) là bạn thân với ông Tạ Văn Vững (47 tuổi) ở P.7, TP.Sóc Trăng. Trong 3 năm 2011-2013, ông Vững nhiều lần gửi tiền tiết kiệm tại chi nhánh Sóc Trăng của Ngân hàng TMCP An Bình do ông Hùng làm Giám đốc, nhưng không trực tiếp làm thủ tục mà nhờ ông Hùng làm giùm.

Lợi dụng sự tin tưởng, từ tháng 8.2011, ông Hùng đã làm thủ tục thay đổi chữ ký của ông Vững để khi làm thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm của khách hàng này thì bị cáo ký trùng khớp với chữ ký mẫu. Từ đó đến tháng 7.2013, ông Hùng đã 8 lần dùng sổ tiết kiệm của ông Vững để cầm cố cho chính ngân hàng mình làm Giám đốc. Đầu năm 2018, sự việc vỡ lở, ông Hùng bị bắt.

Và sáng 16.10, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt ông Hùng 10 năm tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số tiền gần 3,3 tỉ đồng mà ông Hùng chiếm đoạt, bị cáo đã chi 500 triệu mua ô tô, học thạc sĩ khoảng 300 triệu.

Số tiền còn lại, ông Hùng gửi vào tài khoản của ông Vững mở tại 1 ngân hàng khác, chi mua quà lễ, tết cho khách hàng và bù đắp các khoản chi vượt thẩm quyền và chi xài cá nhân...

Hàm Yên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/giam-doc-nha-bang-chiem-tien-cua-ban-than-mua-o-to-hoc-thac-si-98867.html