Giám đốc người Hàn 'mất hút', hàng trăm công nhân 'khóc ròng'

Hàng trăm công nhân của một doanh nghiệp may mặc ở huyện Yên Định, Thanh Hóa như ngồi trên đống lửa vì công ty nợ lương và bảo hiểm nhiều tháng liền, trong khi đó ông chủ người nước ngoài lại mất hút.

Công nhân cầu cứu

Công ty TNHH TS Vina có địa chỉ lại xã Định Liên, huyện Yên Định (Thanh Hóa), là doanh nghiệp FDI, có chủ là người Hàn Quốc. Công ty đi vào hoạt động trong lĩnh vực may mặc năm 2014, mang lại hi vọng giải quyết việc làm cho hàng nghìn người dân địa phương. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều công nhân, quá trình hoạt động, công ty thường xuyên nợ lương, bảo hiểm xã hội khiến công nhân bức xúc.

Tình trạng công nhân đình công đã diễn ra nhiều lần, cơ quan chức năng cũng thường xuyên kiểm tra và xử phạt nhưng vẫn không ăn thua.

Các công nhân công ty bức xúc vì quyền lợi bị thiệt hại

Các công nhân công ty bức xúc vì quyền lợi bị thiệt hại

Chị Trịnh Thị Hạnh, công nhân của Công ty TS Vina cho biết: “Tôi làm việc cho công ty từ tháng 1/2015 đến nay nhưng công ty mới đóng BHXH đến tháng 4/2017. Tôi đã đề nghị ban giám đốc điều hành công ty nhiều lần nhưng đều bị ngó lơ. Thậm chí tôi còn chưa được nhận lương tháng 11 và 12/2019 và tiền thai sản cũng không được hưởng”.

Anh Nguyễn Văn Hải, Tổ trưởng tổ Cơ điện của Công ty TS Vina cho biết, anh làm việc cho công ty từ năm 2014, nhưng đến hết tháng 4/2017, công ty không đóng BHXH cho công nhân nữa. Hàng tháng công nhân vẫn bị trừ tiền lương cho khoản bảo hiểm.

“Vợ tôi cũng là công nhân của công ty và cũng trong tình cảnh tương tự, khi sinh con tháng 11/2017, trong khi tiền bảo hiểm nợ từ tháng 5 nên không được hưởng tiền thai sản”, anh Hải bức xúc nói.

Bà Trịnh Thị Liên, người nấu ăn cho công nhân của Công ty cho biết: Bà phụ trách nấu ăn cho công nhân từ năm 2014, ban đầu công nợ song phẳng. Nhưng bắt đầu từ năm 2015 thì công ty nợ thường xuyên, trước tình cảnh đó, bà đã ngừng nấu ăn cho công ty từ năm 2018. Hiện công ty còn nợ bà gần 1,5 tỷ đồng.

Từ khi bà Liên nghỉ việc, công nhân phải tự lo ăn uống ở ngoài. Theo bà Liên, dù công ty cũng có một văn bản nhận lỗi và vạch ra lộ trình trả nợ cụ thể, mỗi tháng cam kết trả nợ cho bà 100 triệu cho đến hết nợ. Tuy nhiên từ cuối năm 2019, bà đã không liên lạc được với chủ doanh nghiệp này nữa.

Còn anh Trịnh Văn Ngọc, làm hợp đồng vận chuyển công nhân, hàng hóa với Công ty TS Vina từ năm 2015 ngao ngán cho hay, công ty bắt đầu nợ tiền từ năm 2017, thời điểm cao nhất lên đến 800 triệu đồng. Anh đã thúc ép quá nhiều lần nên họ trả nhỏ giọt và hiện món nợ còn khoảng 500 triệu đồng.

“Trước Tết Nguyên đán 2020, tôi không chạy xe cho họ nữa và giờ tôi cũng không biết Giám đốc công ty đang ở đâu. Tôi vay ngân hàng để mua xe, giờ không biết lấy tiền đâu trả nợ”, anh Ngọc nói.

Chính quyền địa phương bất lực

Ông Nguyễn Ngọc Khang, Giám đốc BHXH huyện Yên Định cho biết: công ty này nợ bảo hiểm từ tháng 4/2017. Trước đó, các đoàn liên ngành của tỉnh, trung ương đã kiểm tra nhiều lần và xử phạt công ty hàng trăm triệu đồng. Họ đã nộp phạt và vạch ra kế hoạch trả nợ, nhưng thực tế lại không thực hiện.

Doanh nghiệp thuê lại cơ sở của một công ty khác để sản xuất nên gây khó cho cơ quan chức năng khi xử lí

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết: Quá trình hoạt động, công ty TS Vina đã để xảy ra các sai phạm, không tuân thủ pháp luật dẫn đến xảy ra các vụ nghỉ việc tập thể, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của huyện.

Cũng theo ông Bình, tính đến ngày 31/1/2020, doanh nghiệp còn nợ lương của công nhân, riêng nợ bảo hiểm trên 18 tỷ đồng.

“Chúng tôi cố gắng liên lạc với ông chủ người Hàn Quốc nhưng không được. Mặc dù huyện đã nhiều lần gửi giấy mời yêu cầu họ tới làm việc nhưng đều không có mặt. UBND huyện Yên Định cũng đã làm báo cáo UBND tỉnh về việc này", ông Bình nói.

Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Khẳng định: "Giờ chỉ còn cách khởi kiện thôi. Tôi cho rằng khởi kiện thì đương nhiên Công ty TS Vina thua, nhưng thi hành án bằng gì? Bản thân ông chủ doanh nghiệp (DN) không có tài sản ở đây, chỉ thuê mặt bằng nhà xưởng với số lượng máy móc đã qua sử dụng mà giá trị không đáng bao nhiêu, đây là cái khó cho cơ quan chức năng”.

Lương Diễn

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/giam-doc-nguoi-han-mat-hut-hang-tram-cong-nhan-khoc-rong-290611.htm