Giám đốc ngân hàng chuyển tiền của người giàu cho người nghèo

Một cựu giám đốc ngân hàng tại Italia đã bị bắt quả tang chiếm đoạt gần 1 triệu euro (gần 27 tỷ đồng) từ các khách hàng giàu có để chuyển cho những người ít may mắn hơn.

Gilberto Baschiera, được ví như người hùng Robin Hood, đã bí mật lấy tiền từ tài khoản của các khách hàng giàu có trong suốt 7 năm qua nhưng không hề để dành cho bản thân lấy 1 xu.

Gilberto Baschiera. (Ảnh: Protagon)

Baschiera nói với truyền thông địa phương rằng, mục đích của ông là để giúp những khách hàng nghèo khó hơn trong thị trấn Forni di Sopra được vay tiền.

Những khách hàng được ông Baschiera giúp đỡ đã hứa sẽ trả lại tiền, nhưng họ không giữ lời hứa và kết quả là Baschiera đã bị bắt.

Cựu giám đốc ngân hàng này đã nhận án treo 2 năm. Để bồi thường lại số tiền đã chiếm đoạt, Baschiera đã mất đi ngôi nhà của mình, luật sư của ông cho biết.

Forni di Sopra là một thị trấn nhỏ với khoảng 1.000 dân tại tỉnh Udine, phía đông bắc Italia.

Baschiera là một người nổi tiếng trong cộng đồng và quen biết với nhiều khách hàng mà ông đã chiếm đoạt tiền của họ trong nhiều năm qua.

Sau khi chuyện bị bại lộ, ông đã triệu tập những người này để giải thích về động lực khiến ông làm vậy.

Ông tự gọi hành động của mình là "công lý" và một cuộc nổi dậy chống lại hệ thống "đang bỏ rơi những người về hưu và thanh niên không có tiềm lực kinh tế".

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/giam-doc-ngan-hang-chuyen-tien-cua-nguoi-giau-cho-nguoi-ngheo-481594.html