Giám đốc New7Wonder: Nhiều cơ hội cho Vịnh Hạ Long

Trong chuyến thăm Việt Nam, chiều 4/10, tại Bộ VH,TT&DL, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonder, tổ chức bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, đã có cuộc trao đổi kinh nghiệm trong việc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long để giành chiến thắng.

PV: Thưa ông, việc bầu chọn dựa theo số phiếu, thì liệu có xảy ra khả năng, danh thắng ở nước nào có dân số đông sẽ dễ dàng chiến thắng? Ông Jean-Paul de la Fuente: Dân số không phải điều quyết định chiến thắng trong cuộc chạy đua vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Mà điều quan trọng hơn cả là phải tạo được sự hưởng ứng để đông đảo người dân cùng tham gia. Hơn nữa, mục tiêu của New7Wonder không phải là chọn ra được 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới đẹp nhất, kỳ vĩ nhất, mà là chọn ra 7 kỳ quan thiên nhiên được thế giới quan tâm nhất. PV: Liệu kết quả bầu chọn có thể bị chi phối bởi các yếu tố khác, ngoài phiếu bầu? Ông Jean-Paul de la Fuente: Phiếu bầu là yếu tố tiên quyết. Bởi tất cả các lượt bầu chọn kể từ khi địa danh xuất hiện trên bảng bầu chọn, cho tới ngày kết thúc, đều được tính vào kết quả chung. Có điều, ở các giai đoạn bầu chọn trước, phiếu bầu qua hình thức gửi thư điện tử (email) chỉ hợp lệ khi bầu đủ 7 địa danh, còn ở vòng sau, khi hình thức bầu chọn qua SMS hoặc điện thoại được triển khai, thì việc bầu chọn cho một địa danh duy nhất mới được chấp thuận. New7wonder đã tổ chức các chuyến tham quan 28 địa danh thiên nhiên đã lọt vào vòng chung kết, song đây không phải là hoạt động có tính chất xếp hạng. Bởi chúng tôi vẫn thực hiện đúng quy định bầu chọn. Vì thế, khi một địa danh nào đó được lọt vào bảng 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, hoàn toàn không phải do một nhóm người hay một cá nhân nào quyết định, mà hoàn toàn phụ thuộc vào số phiếu bầu chọn. PV: Theo ông, Vịnh Hạ Long có khả năng giành chiến thắng hay không? Ông Jean-Paul de la Fuente: Tôi không có khả năng tiên đoán tương lai, cũng không phải là giới cá cược để có thể đưa ra được một dự đoán nào đó. Song theo tôi, cơ hội chiến thắng của Vịnh Hạ Long rất lớn. Dĩ nhiên, điều này có trở thành hiện thực hay không, còn phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần cũng như nỗ lực tham gia của chính người dân Việt Nam. PV: Lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới đã là không dễ dàng, nhưng để giữ được danh hiệu đó, chắc hẳn còn cần những điều kiện nhất định, thưa ông? Ông Jean-Paul de la Fuente: Đúng thế! Cuộc chơi nào cũng có quy định riêng và chiến dịch bầu chọn tìm ra 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới cũng như vậy. Có điều, các điều kiện của chúng tôi chỉ mang tính khuyến khích, chứ không có tính chất bắt buộc. Chẳng hạn, với 7 kỳ quan nhân tạo thế giới mới đã được New7Wonder công bố năm 2007, thì sau 5 năm, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại những nơi này vào năm 2012. Nếu như phát hiện các địa danh này có sự thay đổi hoặc bị xuống cấp nghiêm trọng, có thể làm ảnh hưởng tới hình ảnh, tính chất của các kỳ quan, chúng tôi sẽ tổ chức bình chọn để tìm kiếm kỳ quan thay thế. PV: Xin được hỏi ông câu cuối cùng: Ông có thể chia sẻ những cảm nhận của mình khi có mặt ở Hà Nội đúng vào những ngày Thủ đô Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi? Ông Jean-Paul de la Fuente: Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam cách đây 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, sự trở lại lần này đã mang cho tôi những cảm xúc thực sự khác lạ. Tôi có mặt ở Hà Nội vào tối 3-10 và ngay lập tức, tôi cảm nhận được rất rõ tinh thần, khí thế của các bạn trong thời điểm mang tính dấu mốc quan trọng của Hà Nội trong thời khắc bước vào 1.000 năm tuổi, trên dọc những con đường tôi qua, ở sự hồ hởi, hân hoan của những người Việt Nam mà tôi đã gặp. Tôi rất hy vọng, tinh thần này sẽ tiếp tục được các bạn vận dụng trong việc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, để hy vọng của chúng ta sẽ thành sự thật. PV: Xin cám ơn ông!

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/vanhoa/2010/10/137955.cand