Giám đốc mê cờ bạc, thuê ô tô rồi làm giả giấy tờ mang cầm cố

Nghiện bài bạc, giám đốc công ty gỗ ở Đà Nẵng đã thuê 4 chiếc ô tô, rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Hoàng Nam.

Bị cáo Lê Hoàng Nam.

Ngày 6/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Nam (SN 1981, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp bản án là 30 năm tù giam.

Theo cáo trạng, năm 2019, Nam là giám đốc một công ty chuyên buôn gỗ, tuy nhiên do mê cờ bạc, cá độ bóng đá nên đã vỡ nợ. Sau đó, đối tượng này đã nảy sinh ý định thuê ô tô rồi làm giả giấy tờ để cầm cố, kiếm tiền gỡ bạc.

Với thủ đoạn thuê ô tô theo tháng với giá rất cao, thường trả trước một phần tiền để chủ xe tin tưởng giao phương tiện. Từ tháng 2 đến tháng 9/2019, Nam đã thuê 4 ô tô của các "khổ chủ" là anh Huỳnh Hữu Đông (SN 1977), anh Trần Quốc Chánh (SN 1988), Đặng Văn Minh (SN 1994) và Hồ Văn Thương (SN 1990, cùng ngụ TP Đà Nẵng) với tổng giá trị tài sản gần 2,2 tỉ đồng, rồi lên mạng đặt làm giả 4 bộ giấy tờ, mang cả 4 xe ô tô vào Quảng Nam cầm cố cho 2 người, chiếm đoạt tổng cộng 1,75 tỉ đồng.

Đáng nói, toàn bộ số tiền chiếm đoạt từ việc chiếm đoạt trên đã bị Nam tiếp tục mang đi đánh bạc và thua sạch.

Liên quan đến vụ việc này, năm 2020, Nam cũng đã bị TAND TP Đà Nẵng và TAND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tuyên phạt tổng cộng 1 năm 9 tháng tù vì tội đánh bạc.

Vũ Vân

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/giam-doc-me-co-bac-thue-o-to-roi-lam-gia-giay-to-mang-cam-co-582216.html